Hotline 24/7
08983-08983

Đau lưng, tiểu buốt chưa chắc là sỏi thận, cần cảnh giác tắc nghẽn do sỏi đường tiểu

Theo ThS.BS Trần Quốc Phong - Trưởng đơn vị Tiết niệu, Bệnh viện An Bình, nhiều người khi nghe đến sỏi đường tiểu thường nghĩ ngay đến sỏi thận. Tuy nhiên, trên thực tế, sỏi có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào dọc theo hệ tiết niệu, từ thận, niệu quản, bàng quang cho đến niệu đạo.

ThS.BS Trần Quốc Phong cho biết, nước tiểu giống như một dòng chảy mang theo các khoáng chất. Khi nước tiểu trở nên quá đậm đặc hoặc dòng chảy bị ứ trệ, các tinh thể nhỏ sẽ kết dính lại với nhau, lớn dần và hình thành sỏi.

Tùy theo vị trí, sỏi sẽ gây ra những biểu hiện khác nhau:

- Sỏi thận có thể “âm thầm” trong thời gian dài, sau đó gây đau vùng hông lưng, tiểu máu hoặc nhiễm trùng.

- Sỏi niệu quản thường gây cơn đau quặn dữ dội do dòng nước tiểu bị tắc nghẽn.

- Sỏi bàng quang có thể khiến người bệnh tiểu buốt, tiểu lắt nhắt, dễ viêm tái phát.

- Sỏi niệu đạo ít gặp hơn nhưng có thể gây đau rát, tiểu khó, thậm chí bí tiểu.

Điểm đáng lưu ý, sỏi đường tiểu không chỉ gây đau mà nếu để kéo dài có thể dẫn đến tắc nghẽn, thận ứ nước, tăng nguy cơ nhiễm trùng và trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu hoặc đột ngột khó tiểu, người bệnh không nên tự suy đoán mà cần đi khám sớm để xác định chính xác vị trí sỏi, mức độ tắc nghẽn và được hướng dẫn điều trị phù hợp.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X