Hotline 24/7
08983-08983

Đau bụng vì… 7 hạt vải mắc kẹt, đi khám phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn 3

Từ một cơn đau bụng do… 7 hạt vải, ông T. không ngờ mình lại được phát hiện một căn bệnh nguy hiểm. Nhưng nhờ sự tận tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng kỹ thuật hiện đại, bệnh nhân không chỉ vượt qua ca phẫu thuật khó mà còn được giữ vẹn trọn chất lượng sống - điều quý giá không kém sinh mạng.

Ông T.V.T, 65 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn từng cơn, tiêu lỏng kéo dài nhiều tháng. Ban đầu, ông nghĩ mình chỉ bị rối loạn tiêu hóa nhẹ, do ăn uống thất thường. Nhưng càng về sau, cơn đau càng dày đặc, âm ỉ, kéo dài và kèm theo sút cân, mệt mỏi. Gia đình quyết định đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long để kiểm tra.

Sau khi nội soi và chụp CT, các bác sĩ phát hiện một điều bất ngờ: một khối u lớn nằm ở đại tràng chậu hông, gây hẹp gần như hoàn toàn lòng ruột.

Đặc biệt, ngay bên trên vị trí khối u, có tới 7 hạt vải bị kẹt lại – nguyên nhân gây ra tình trạng bán tắc ruột kéo dài. Hóa ra, cách đây không lâu, trong một lần ăn vải, ông T. đã vô tình nuốt phải hạt mà không hay biết. Các hạt vải, cộng với đoạn ruột bị khối u chiếm chỗ, đã khiến thức ăn không thể lưu thông bình thường.

Trước tình trạng này, bệnh viện nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên khoa gồm các bác sĩ chuyên ngành Ngoại khoa, Ung bướu và Chẩn đoán hình ảnh. Kết luận đưa ra là ung thư đại tràng giai đoạn 3, đã có di căn hạch, kèm theo biến chứng bán tắc do dị vật - một ca bệnh hiếm gặp, đòi hỏi phải can thiệp ngay.

Ca mổ được tiến hành dưới hình thức nội soi, do BS.CK2 Nguyễn Thị Bích Chi và ThS.BS.CK1 Trần Nhật Phi thực hiện. Các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn đoạn ruột có chứa khối u, lấy ra 7 hạt vải và đặc biệt là tái lập lưu thông ruột mà không cần đặt hậu môn tạm - điều vốn khiến nhiều bệnh nhân lo lắng vì ảnh hưởng đến sinh hoạt, tâm lý và chất lượng sống.

BS Nguyễn Thị Bích Chi chia sẻ, trong phẫu thuật ung thư đại tràng, mục tiêu không chỉ là cắt bỏ khối u mà còn là bảo tồn chất lượng sống cho bệnh nhân. Nhờ kỹ thuật nội soi, bệnh nhân ít đau hơn, phục hồi nhanh hơn và có thể trở lại sinh hoạt thường ngày trong thời gian ngắn. Việc không cần mở hậu môn nhân tạo cũng giúp bệnh nhân bớt mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống sau điều trị.

 Bệnh nhân chụp hình cùng BS.CK2 Nguyễn Thị Bích Chi (trái) và ThS.BS.CK1 Trần Nhật Phi

Đặc biệt, ca mổ được thực hiện theo mô hình ERAS - phục hồi sớm sau phẫu thuật, một xu hướng điều trị tiên tiến giúp rút ngắn thời gian nằm viện, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng điều trị.

Nhờ mô hình này, ông T. đã có thể ăn uống nhẹ nhàng sau 1 ngày, đi lại sau 2 ngày và xuất viện sau 7 ngày trong tình trạng ổn định.

So với các phương pháp điều trị truyền thống, ERAS giúp bệnh nhân phục hồi nhanh hơn 30–40%, giảm hẳn việc phụ thuộc thuốc giảm đau và nâng cao tinh thần bệnh nhân sau mổ.

Kết quả giải phẫu bệnh xác nhận đây là trường hợp ung thư đại tràng giai đoạn 3, đã có di căn hạch. Tuy nhiên, nhờ phát hiện kịp thời và can thiệp đúng lúc, ông T. vẫn còn nhiều cơ hội sống và điều trị tiếp tục bằng hóa trị bổ trợ ngay tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, không cần phải đi xa hoặc chuyển tuyến.

Sau phẫu thuật, ông T. xúc động chia sẻ: “Lúc đầu nghe nói phải mổ là tôi sợ lắm. Nhưng các bác sĩ động viên, giải thích rõ ràng từng bước. Nhờ mổ nội soi nên tôi không đau mấy, lại không phải mang hậu môn tạm. Giờ tôi ăn uống được, đi lại được, trong lòng biết ơn các bác sĩ lắm.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X