Hotline 24/7
08983-08983

Đắp mặt nạ quá 15 phút sẽ ra sao?

Đắp mặt nạ là bước “cưng chiều” làn da của nhiều chị em. Nhưng nếu để quá lâu, tưởng tốt hơn, nhưng lại có thể phản tác dụng, khiến da khô, kích ứng hoặc nổi mụn.

Các chuyên gia da liễu cho biết, hầu hết các loại mặt nạ giấy, mặt nạ dưỡng ẩm hay mặt nạ đất sét đều được thiết kế để sử dụng trong khoảng 10–15 phút. Sau thời gian này, lớp mặt nạ bắt đầu bốc hơi độ ẩm ngược lại từ da, khiến da bị mất nước, khô căng và dễ tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Với mặt nạ giấy, khi còn ẩm, chúng cung cấp tinh chất và độ ẩm cho da. Nhưng nếu để đến khi giấy khô, lớp mặt nạ sẽ hút ngược lại độ ẩm từ bề mặt da - hiện tượng gọi là “hiệu ứng thẩm thấu ngược”. Kết quả là làn da không những không được cấp ẩm mà còn trở nên khô ráp, bong tróc.

Còn với mặt nạ đất sét, việc đắp quá lâu khiến da mất cân bằng dầu - nước. Khi đất sét khô hoàn toàn, nó hút sạch bã nhờn và cả độ ẩm tự nhiên, dẫn đến da bị kích ứng, đỏ rát hoặc nổi mụn li ti. Người có làn da nhạy cảm, da khô hay da đang kích ứng càng dễ bị tổn thương hơn.

Không chỉ vậy, đắp mặt nạ quá lâu cũng khiến tinh chất không còn phát huy hiệu quả, vì dưỡng chất đã bay hơi hết, còn da thì bị “bít thở” trong thời gian dài. Việc lạm dụng mặt nạ, nhất là mỗi ngày một lần, còn có thể gây bội thực dưỡng chất, làm da xỉn màu và dễ lên mụn ẩn.

Các bác sĩ da liễu khuyên: Đắp mặt nạ 2-3 lần/tuần, mỗi lần 10-15 phút là đủ; chọn loại mặt nạ phù hợp với loại da: đất sét cho da dầu, giấy cho da khô hoặc nhạy cảm; sau khi đắp, vỗ nhẹ tinh chất còn lại lên da, không cần rửa lại bằng nước (trừ mặt nạ đất sét); kết thúc bằng bước dưỡng ẩm khóa tinh chất để giữ hiệu quả lâu hơn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X