Đã hiến tạng, còn phải tốn tiền
Bà L. tình nguyện cho đứa cháu quả thận bên trái. Sau khi phẫu thuật hiến thận, sức khỏe hồi phục, bà phải đóng viện phí gần 20 triệu đồng.
Theo luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người... ban hành từ năm 2007 thì “người hiến tạng phải được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), được chăm sóc, phục hồi sức khoẻ miễn phí ngay sau khi thực hiện việc hiến bộ phận cơ thể tại cơ sở y tế và được khám sức khỏe định kỳ miễn phí".
Tuy nhiên, trên thực tế, người hiến tạng vẫn phải trả phí mổ khoảng 20 triệu đồng và không được hưởng gì từ BHYT.
Bà N.T.H.L (61 tuổi), ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, năm 2009, bà tình nguyện cho đứa cháu quả thận bên trái. Sau khi thực hiện phẫu thuật hiến thận, sức khỏe hồi phục, bà phải đóng viện phí gần 20 triệu đồng.
Nghịch lý hơn, ngay cả người đã chết não (tử vong do tai nạn giao thông), muốn được hiến tặng phủ tạng thì gia đình của họ cũng phải chịu khoản chi phí đó.
Chưa có văn bản dưới luật
| Số người ghép tạng ngày càng tăng
Từ năm 1992 đến nay, BV Chợ Rẫy TPHCM đã ghép thận cho 222 người, trong đó có 223 người cho (do có người ghép 2 lần).
Ngoài ra, các bệnh viện Việt - Đức Hà Nội, BV đa khoa Trung ương Huế, BV quận đội 108, BV Nhi Đồng 2 cũng đã tiến hành ghép tạng... Nhu cầu ghép tạng của người bệnh ngày càng tăng.
Theo thống kê, tại TPHCM, khoảng 5.000 bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo hàng năm, chưa kể đến con số bệnh nhân cần ghép tim, gan.
Số bệnh nhân ở các trung tâm lọc máu cũng luôn trong tình trạng quá tải (riêng tại TPHCM có khoảng 3.000 người phải lọc máu).
|
Ông Thảo cũng khẳng định: "Đối với các ca hiến mô, tạng, chúng tôi đều thanh toán trực tiếp với bệnh viện tất cả các khâu của ca ghép. Người hiến được đảm bảo được chăm sóc miền phí cho đến khi ra viện. Sau ca hiến mô, tạng người hiến được thanh toán tất cả các chế độ khi đi khám, điều trị bệnh".
Bà Tống Thị Song Hương, vụ trưởng vụ Bảo hiểm y tế (bộ Y tế) khẳng định, luật Bảo hiểm y tế đã quy định rất rõ về quyền lợi cũng như tôn vinh những người hiến mô, bộ phận cơ thể người hoặc hiến xác sau khi chết. Những người hiến mô, tạng đều có giấy chứng nhận và chỉ cần có giấy chứng nhận này sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Theo Hoàng Nhung, Lệ Hà - Sài Gòn Tiếp Thị
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
