Cứu bệnh nhân có 2 khối u to như trái cam ở hai bên bán cầu não
Bệnh nhân nam đến từ Campuchia đã được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật lấy trọn 2 khối u trong não to như 2 trái cam, gây ra tình trạng nhức đầu kéo dài, chóng mặt, buồn nôn và đe doạ tính mạng bệnh nhân.
BS.CK2 Đỗ Văn Long - chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết: đây là trường hợp hiếm hoi từ trước tới nay. Bệnh nhân có hai khối u não rất lớn phát hiện cùng một lúc.
Từ hình ảnh MRI và cho thấy 2 khối u có đường kính từ 5-7 cm, tương đương trái cam. Với 2 khối u lớn ở cả hai bên bán cầu não như thế này, tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn, bởi không chỉ ảnh hưởng đến việc vận động mà còn đe doạ tính mạng bệnh nhân.
Trước đó, bệnh nhân N.T.P, 47 tuổi, sinh sống tại Campuchia, có tình trạng nhức đầu kéo dài, chóng mặt và buồn ói. Bệnh nhân tự mua thuốc uống trong thời gian dài, nhưng không thuyên giảm. Và khối u vì thế cứ lớn dần.
Là người trực tiếp phẫu thuật ca này, bác sĩ Long cho biết thêm: đây là ca mổ phức tạp, bởi trên một bệnh nhân mà phẫu thuật đồng thời 2 khối u não ở hai bên bán cầu. Các khối u đã chèn sâu vào những cấu trúc quan trọng của não, như màng não, xương sọ và làm ảnh hưởng đến những cấu trúc bên ngoài, làm tăng sinh mạch máu và tình trạng sẽ mất rất nhiều máu.
“Chúng tôi đã đặt những điện cực cùng hệ thống theo dõi định vị thần kinh trong từng góc phẫu trường, từ đó, xác định vùng phẫu thuật của não để tránh tổn thương những cấu trúc quan trọng. Do tình trạng mất máu nhiều, bắt buộc phải chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra từ việc truyền máu đến việc theo dõi gây mê trong lúc mổ.
Ekip mổ cũng đã mạnh dạn lựa chọn phương án phẫu thuật 1 thì để lấy trọn 2 khối u. “Phẫu thuật 1 thì” là phẫu thuật được thực hiện hoàn thành trong một lần duy nhất, không cần các lần phẫu thuật bổ sung, giúp hạn chế biến chứng có thể xảy ra sau nhiều lần mổ, tiết kiệm chi phí và giúp bệnh nhân nhanh hồi phục”.
Đội ngũ gây mê hồi sức và bác sĩ phẫu thuật hơn 25 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực ngoại thần kinh, cùng với những trang thiết bị hiện đại cho ca mổ, đặc biệt là kính vi phẫu hiện đại, đã giúp cho quá trình phẫu thuật không bỏ sót bất cứ yếu tố nguy hiểm nào.
“Sau hơn 5 tiếng, chúng tôi đã bóc tách và lấy trọn 2 khối u ra ngoài, ca mổ đã thành công”- BS Đỗ Văn Long cho biết.
2 tiếng đồng hồ sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc với bác sĩ và người nhà.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo: khi có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào về thần kinh, mọi người cần chủ động đến gặp bác sĩ tại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế uy tín, không nên chủ quan hoặc tự ý mua thuốc uống. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm các tổn thương trong não, giúp việc chẩn đoán và điều trị trở nên dễ dàng hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
