Hotline 24/7
08983-08983

Có thai sau 10 năm triệt sản

Đã triệt sản cách đây 10 năm nên chị Đ. không ngờ mình phải nhập viện vì... có thai.

Chị Đ., 33 tuổi ở Hoài Đức, Hà Nội tá  hỏa khi được BS thông báo có thai, mặc dù cách đây 10 năm chị đã triệt sản. Gần đây do thường xuyên bị đau bụng, kinh nguyệt ra rất ít, khi đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Đ. được thông báo có thai ngoài tử cung, phải nhập viện điều trị.
 

Theo BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế Thái Hà, cũng giống như các biện pháp tránh thai khác, triệt sản không phải là biện pháp an toàn tuyệt đối 100%. Nghiên cứu ở một số nước cho thấy, tỷ lệ phụ nữ có thai sau khi triệt sản chiếm 2,8%. Nguyên nhân có thể là kỹ thuật của BS chưa tốt, một số trường hợp ống dẫn trứng sau thời gian cột, cắt có thể tự nối lại.

Việc phụ nữ mang thai ngoài tử cung rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Do đó, BS Dung khuyến cáo, những phụ nữ sau khi triệt sản mà có các triệu chứng như chảy máu âm đạo bất thường, đau ở vùng bụng hoặc bả vai; hay bị choáng hoặc ngất xỉu… cần phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và tư vấn. 


Theo Xuân Trường - Báo Đất Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X