Hotline 24/7
08983-08983

Có phải tôi bị thai ngoài tử cung?

Tôi đã đến BV xét nghiệm nước tiểu kết quả là dương tính nhưng siêu âm đầu dò không có túi thai trong tử cung.

Thưa bác sĩ,

Tôi 36 tuổi, đã có 2 con trai và gái. Kinh nguyệt của tôi rất đều nhưng từ tháng trước đến kì kinh tôi chỉ ra vài giọt và cũng kéo dài mấy ngày. Tháng này tôi chưa có kinh và bị đau bụng dưới. Tôi đến BV xét nghiệm nước tiểu kết quả là dương tính nhưng siêu âm đầu dò không có túi thai trong tử cung. Tôi làm thêm xét nghiệm Hcg trong máu kết quả là 177,55. Vậy BS cho tôi hỏi như thế tôi đã có thai khoảng bao lâu và có phải tôi đã mang thai ngoài tử cung?

(N.T Tuyen - nguyenthi…@gmail.com)

Chào bạn,

Với kết quả xét nghiệm máu như trên là dương tính, cho thấy bạn đang có thai nhưng để chẩn đoán thai bao nhiêu tuần tuổi thì phải dựa vào ngày kinh cuối của bạn.

Bạn cần khám và theo dõi qua siêu âm thêm cho đến khi loại trừ được thai ngoài tử cung. Tốt nhất, bạn nên tái khám và làm theo hướng dẫn của BS điều trị.

Thân mến!


BS chuyên khoa của AloBacsi


AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X