Hotline 24/7
08983-08983

Có phải con tôi bị quai bị?

Cách đây vài tuần cháu kêu bị đau ở hàm và quanh vùng tai. Bác sĩ bảo cháu bị viêm họng lâu ngày nên nổi hạch và sưng vòm họng, cho uống kháng sinh.

"Con trai tôi 16 tuổi, cách đây vài tuần cháu kêu bị đau ở hàm và quanh vùng tai. Bác sĩ bảo cháu bị viêm họng lâu ngày nên nổi hạch và sưng vòm họng, cho uống kháng sinh 1 tuần. Đến nay cháu đã khỏi, thỉnh thoảng mới đau ở hàm. Hiện cháu bị đau 2 tinh hoàn nhưng sinh hoạt vẫn bình thường. Vậy có phải cháu bị quai bị không?".
 
  
Quai bị (còn gọi là viêm tuyến mang tai truyền nhiễm) do virus quai bị gây nên, hay xảy ra vào mùa thu, đông. Bệnh lây truyền qua sự tiếp xúc trực tiếp với những giọt nhỏ nước bọt của bệnh nhân.

Bệnh thường gặp ở trẻ em nhưng cũng có thể gặp ở người lớn. Biểu hiện của bệnh là sốt, có thể sốt cao 39-40 độ C, kéo dài khoảng 3-4 ngày, đau và sưng một hoặc nhiều tuyến nước bọt, nhất là tuyến nước bọt mang tai, đôi khi cả tuyến dưới lưỡi hoặc tuyến dưới hàm trên. Lúc đầu, bệnh nhân thường bị sưng to và đau một bên mang tai, sau đó sưng cả 2 bên hàm làm mặt to ra. Nhìn vào trong miệng, có thể thấy cả lỗ dẫn nước bọt từ tuyến mang tai ra bị sưng đỏ. Bệnh thường diễn biến nhẹ và tự khỏi sau 1 tuần đến 10 ngày. Sau đó bệnh nhân được miễn dịch suốt đời.

Trong một số ít trường hợp, bệnh nhân có thể viêm tinh hoàn (thường chỉ xảy ra một bên) làm tinh hoàn sưng to, đau và sau đó teo nhỏ. Đây có thể là nguyên nhân gây vô sinh sau này. Bệnh còn có thể gây ra những biến chứng khác (rất hiếm gặp) như viêm màng não vô khuẩn, viêm não, viêm tụy, điếc một tai, viêm khớp, viêm vú, viêm thận, viêm tuyến giáp và viêm màng ngoài tim... Phụ nữ nếu bị bệnh quai bị trong 3 tháng đầu của thai kỳ thì có thể sẩy thai. Cũng có những phụ nữ bị viêm buồng trứng dẫn đến vô sinh do quai bị nhưng rất hiếm gặp.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên nếu có bệnh thì phải cách ly, nghỉ ngơi tại nhà. Có thể dùng thuốc Paracetamol để hạ sốt và giảm đau. Trong các trường hợp có biến chứng nặng, bệnh nhân mới cần nhập viện điều trị.

Từ những thông tin mà chúng tôi nêu trên, bạn có thể đối chiếu với trường hợp của con bạn. Theo chúng tôi, nếu hiện nay con bạn bị sưng mang tai, sau đó lại đau cả 2 tinh hoàn thì rất có thể là cháu mắc bệnh quai bị. Bạn nên đưa cháu đi khám tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện để được chẩn đoán xác định và có hướng điều trị cụ thể.

AloBacsi.vn
Theo TS Nguyễn Tiến Dũng - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X