Chữa liệt mặt bằng kỹ thuật vi phẫu tinh vi
Liệt mặt không đe dọa đến mạng sống nhưng ảnh hưởng đến một số hoạt động thường ngày như: nhai khó bên liệt, ăn uống bị đổ ra ngoài...
Bằng kỹ thuật vi phẫu tinh vi, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình BV Việt Đức không chỉ nối ghép các dây thần kinh bị đứt rời mà còn lấy dây thần kinh lưỡi thay thế cho dây thần kinh mặt để chữa liệt mặt.

Nguyễn Văn M. (Hoài Đức, Hà Nội) bị mảnh kính cắt đứt ngang qua nửa mặt phải. Khi cấp cứu, M. chỉ được khâu đóng vết thương lại rồi trở về nhà với nửa khuôn mặt liệt vận động, góc hàm ngày càng sưng to. Người nhà lo lắng, chuyển M. đến một bệnh viện địa phương để chích khối áp-xe đó. Nhưng bác sĩ vừa động dao vào, khối sưng phun máu như vòi nước, không thể cầm được. Các bác sĩ vội ép

"Nếu không nối được dây thần kinh số VII thì mặc dù lúc đó có thể cứu sống được bệnh nhân nhưng khuôn mặt sẽ bị di chứng liệt và méo mặt suốt đời.
Bệnh không đe dọa đến mạng sống nhưng gây ảnh hưởng đến một số hoạt động thường ngày như: nhai khó bên liệt, ăn uống bị đổ ra ngoài, mắt không nhắm được, dễ gây các bệnh về mắt như loét giác mạc... Và đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ”.
Theo ThS Hồng Hà, việc lấy dây thần kinh lưỡi (thần kinh XII), thay dây thần kinh mặt (số VII) không làm ảnh hưởng gì đến chức năng của các bộ phận liên quan đến dây thần kinh này.
Quá trình khâu nối bằng phương pháp vi phẫu được các bác sĩ sử dụng một loại chỉ rất nhỏ (bằng 1/5 sợi tóc) khâu nối các dây thần kinh lại với nhau. Mỗi ca phẫu thuật như vậy kéo dài 4 – 5 giờ. Đối với trường hợp bệnh nhân đến sớm tỉ lệ thành công có thể lên đến 90-95% còn với các bệnh nhân đến muộn tỉ lệ thành công cũng có thể đạt 80%.
Trước đây, khi chưa có kỹ thuật vi phẫu, người ta thường chữa nội khoa, châm cứu, bấm huyệt... nhưng có rất nhiều trường hợp không khỏi và bệnh nhân phải sống khổ sở như vậy suốt cuộc đời. Hiện nay, nhờ kỹ thuật nối vi phẫu, không chỉ nối được cho những bệnh nhân bị đứt đoạn dây thần kinh mặt như các trường hợp trên mà khi bệnh đã bị lâu, còn có thể cấy ghép các dây thần kinh.
Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật bằng phương pháp ghép nối sẽ phải tập phục hồi chức năng mỗi ngày ít nhất 3 lần, mỗi lần 20 phút trong vòng từ 3 – 6 tháng. Các nhánh thần kinh này sẽ phục hồi trở lại và bệnh nhân có một khuôn mặt bình thường.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình