Hotline 24/7
08983-08983

Chữa gout ròng rã 4 tháng trời, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện bệnh lao da

Nữ bệnh nhân 51 tuổi đến thăm khám tại Đơn vị Da liễu Thẩm mỹ da, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh sau 4 tháng điều trị bệnh gout không thuyên giảm, qua kiểm các nốt tổn thương da trên cơ thể và sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc lao da, nhiễm vi khuẩn lao không điển hình.   

Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết trước đó 4 tháng bắt đầu nổi các nốt đau nhức đầu tiên mở mu bàn tay phải, sau đó lan dần lên trên cánh tay. Chị sốt 2 lần mỗi ngày (sáng và chiều) trên 38°C, sụt 9kg trong vòng 4 tháng, kèm theo rụng tóc và đau khớp ngón tay, cổ tay.

Một tháng trở lại đây các nốt tổn thương tiếp tục lan xuống chân phải, đau nhiều. 4 ngày trước khi đi khám, cả hai chân người bệnh đều bị sưng phù, đi lại khó khăn. Tuy nhiên chị không bị ho.

Trước đó, bệnh nhân từng khám tại một cơ sở y tế được chẩn đoán và điều trị bệnh gout nhưng không thuyên giảm, ngược lại triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng.

Hình ảnh các vết tổn thương da và kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh

Tại phòng khám, sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy trên lâm sàng các nốt hồng ban màu đỏ tím, ấn đau, sờ nóng, các khớp bàn - ngón ở cẳng tay, cẳng chân, tập trung nửa người bên phải.

Bác sĩ chỉ định sinh thiết tổn thương. Khi rạch vết hồng ban, có một lượng lớn mủ màu vàng đục chảy ra. Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân mắc lao da, nhiễm vi khuẩn lao không điển hình, được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để tiếp tục điều trị.

BS.CK1 Đinh Ngọc Liên - Trưởng Đơn vị Da liễu Thẩm mỹ da cho biết, tình trạng của người bệnh cần điều trị lâu dài, các tổn thương da có thể lành trong 1 tháng.

Kết quả giải phẫu bệnh của bệnh nhân

Nguyên nhân gây lao da thường do vi khuẩn lao xâm nhập qua các vết thương hở trên cơ thể khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Mặc dù lao phổi là dạng bệnh lao phổ biến nhất, nhưng vi khuẩn lao còn có thể tấn công nhiều cơ quan khác như lao màng não, lao xương và đặc biệt là lao da - cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường.

Để phòng ngừa lao da, bác sĩ khuyến cáo, khi có vết thương hở trên da, cần chăm sóc và băng kín cẩn thận để tránh vi khuẩn xâm nhập. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường trên da, người bệnh nên đến khám tại chuyên khoa Da liễu để được chẩn đoán và điều trị chính xác.

Hiện nay, không phải tất cả bệnh viện đa khoa đều có chuyên khoa Da liễu, dẫn đến nhiều trường hợp bệnh nhân được chuyển sang khám chuyên khoa Nội, gây nhầm lẫn trong chẩn đoán và kéo dài thời gian điều trị.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X