Hotline 24/7
08983-08983

Chủ quan đau bụng, chán ăn, nôn ra máu mới phát hiện u tá tràng "to như quả trứng"

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ 55 tuổi (người Campuchia) nhập viện trong tình trạng nôn ra máu, đi tiêu phân đen. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u tá tràng kích thước 4-5cm nằm ở vị trí giải phẫu phức tạp, giàu mạch máu và có nguy cơ gây xuất huyết nặng.

Khai thác bệnh sử cho thấy, bà thường xuyên đau bụng âm ỉ, chán ăn nhưng nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc điều trị.

BS.CK1 Ngô Tường Phong - Khoa Ngoại Tổng quát, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh cho biết, các biểu hiện này gợi ý tình trạng chảy máu đường tiêu hóa trên mức độ nặng, cần được xử trí khẩn cấp để tránh nguy cơ đe dọa tính mạng.

Kết quả nội soi tiêu hóa trên ghi nhận tổn thương dạng khối u tại vùng tá tràng, bề mặt dễ chảy máu. Chụp CT scan có cản quang cho thấy khối u kích thước khoảng 4-5cm, nằm tại đoạn D1-D2 của tá tràng, có đặc điểm tăng sinh mạch máu rõ rệt. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ nhận định nhiều khả năng đây là u GIST tá tràng - một loại u mô đệm đường tiêu hóa hiếm gặp, thường giàu mạch máu và dễ gây xuất huyết.

Bác sĩ thăm khám và theo dõi tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật u tá tràng.

Theo bác sĩ, khó khăn của ca phẫu thuật không chỉ ở kích thước khối u mà còn ở vị trí nằm sát các cấu trúc quan trọng như đường mật và ống tụy. Bất kỳ tổn thương nào tại khu vực này đều có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng sau mổ. Đồng thời, đặc điểm giàu mạch máu của khối u làm tăng nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu tích.

Trong phòng mổ, ê-kíp sử dụng dao siêu âm để bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc lân cận. Các bác sĩ cũng tiến hành tạo hình tá tràng nhằm đảm bảo lưu thông tiêu hóa sau mổ. Sau khoảng 3 giờ, khối u được lấy ra an toàn.

Ê-kíp bác sĩ và người nhà thăm bệnh nhân trước ngày xuất viện sau ca phẫu thuật u tá tràng 

Diễn tiến hậu phẫu thuận lợi. Đến ngày thứ tư, bệnh nhân đã trung tiện và đại tiện trở lại. Ngày thứ mười (13/2/2026), người bệnh đi lại được, ăn uống ổn định và xuất viện.

BS.CK1 Ngô Tường Phong khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó tiêu kéo dài hoặc các dấu hiệu bất thường như nôn ra máu, đi tiêu phân đen. Đặc biệt, người trên 50 tuổi nên thực hiện nội soi tiêu hóa định kỳ 2-5 năm/lần để phát hiện sớm các tổn thương ở dạ dày - tá tràng, qua đó giúp việc điều trị thuận lợi và giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X