Chốc lở ở trẻ nhỏ - Đừng chủ quan với bệnh "lành tính"
Chốc lở (impetigo) là một bệnh nhiễm trùng da phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi. Mặc dù được xem là “lành tính” vì hiếm khi gây biến chứng nghiêm trọng, song nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, chốc lở có thể lan rộng nhanh chóng, gây đau đớn cho trẻ và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Bệnh thường gặp trong mùa nóng ẩm
Chốc lở (hay còn gọi là lở loét ở trẻ em) là bệnh nhiễm khuẩn da do vi khuẩn tụ cầu (Staphylococcus aureus) hoặc liên cầu (Streptococcus pyogenes) gây ra. Bệnh dễ lây lan và phát triển mạnh trong môi trường nóng ẩm, đặc trưng của mùa hè tại Việt Nam. Ngoài ra, các yếu tố như vệ sinh cá nhân kém, côn trùng đốt, trầy xước da hoặc viêm da cơ địa ở trẻ cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Bệnh khởi phát với những nốt mụn nước nhỏ, dễ vỡ, sau đó đóng vảy màu vàng mật ong - đặc trưng điển hình của chốc lở không bọng nước. Trong khi đó, thể bọng nước thường gặp ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi với các bóng nước lớn, dễ vỡ và để lại vùng da trợt đỏ.
Tuy là bệnh ngoài da không quá nguy hiểm, nhưng nếu chủ quan, chốc lở có thể lan rộng nhanh, lây sang người khác hoặc nhiễm trùng sâu gây viêm mô tế bào, viêm cầu thận sau nhiễm liên cầu.
Chớ xem thường các biến chứng
Chốc lở thường khởi phát khu trú ở vùng mặt, mũi, miệng rồi lan dần ra các khu vực khác nếu không được kiểm soát. Một số biến chứng có thể xảy ra bao gồm:
- Viêm mô tế bào: Nhiễm trùng lan rộng vào lớp da sâu hơn, gây đau, sưng, đỏ da.
- Chốc lở lan tỏa: Các tổn thương chảy nước liên tục, có thể kết hợp với sốt, nổi hạch.
- Viêm cầu thận cấp: Một biến chứng hiếm nhưng nghiêm trọng sau nhiễm liên cầu, có thể gây phù, tiểu ít, cao huyết áp.
- Lây nhiễm cho người khác: Do vi khuẩn dễ phát tán qua tiếp xúc trực tiếp, vật dụng chung như khăn mặt, đồ chơi.
Đặc biệt, trẻ có cơ địa dị ứng, suy giảm miễn dịch hoặc đang mắc các bệnh da mạn tính như viêm da cơ địa, viêm da tiết bã... thì nguy cơ mắc chốc lở và biến chứng càng cao.
Điều trị đúng cách - ngăn ngừa biến chứng
Phần lớn các trường hợp chốc lở nhẹ có thể điều trị hiệu quả bằng thuốc bôi kháng sinh tại chỗ như mupirocin hoặc fusidic acid. Với tổn thương lan rộng, bác sĩ có thể kê thêm thuốc kháng sinh uống, thường là nhóm penicillin hoặc cephalosporin.
Một điểm cần lưu ý là không tự ý chọc vỡ mụn nước hay cào gãi tổn thương, tránh làm vi khuẩn lan rộng và gây nhiễm trùng thứ phát. Việc vệ sinh da sạch sẽ, giữ cho vùng tổn thương khô ráo, tránh tiếp xúc với người khác cũng rất quan trọng trong quá trình điều trị.
Cha mẹ cần đưa trẻ đến khám bác sĩ da liễu khi:
- Tổn thương không cải thiện sau 3-5 ngày điều trị tại nhà.
- Chốc lở lan nhanh, gây sốt hoặc nổi hạch.
- Trẻ gãi nhiều, đau rát, quấy khóc, kém ăn, mất ngủ.
- Xuất hiện dấu hiệu sưng tấy, mưng mủ, có vệt đỏ lan từ tổn thương.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Chốc lở rất dễ tái phát nếu không xử lý triệt để nguồn lây và vệ sinh cá nhân cho trẻ. Một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả gồm:
- Giữ gìn vệ sinh da cho trẻ, đặc biệt sau khi vui chơi, ra mồ hôi.
- Cắt móng tay gọn gàng, hạn chế trẻ gãi da.
- Giặt sạch chăn, ga, khăn mặt, đồ chơi mềm thường xuyên.
- Không dùng chung vật dụng cá nhân giữa các thành viên trong gia đình.
- Điều trị triệt để các bệnh da liễu mạn tính (viêm da cơ địa, hăm tã…).
Kết luận:
Dù không phải là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chốc lở ở trẻ nhỏ không nên xem nhẹ. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng cách và giữ gìn vệ sinh cá nhân là chìa khóa để hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng. Phụ huynh nên chủ động theo dõi sức khỏe làn da của trẻ, đặc biệt trong những ngày hè nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
