Hotline 24/7
08983-08983

Chích vắc xin COVID-19 bị “hành” không phải chuyện lạ, không bàn ra!

BS Trương Hữu Khanh khẳng định: Chích ngừa thường người lớn, trẻ lớn thường bị “hành” hơn con nít và trẻ nhỏ vì bản chất nó vậy và quan trọng hơn là người lớn cảm sẽ nhận sự “hành” nhiều.

Chích vắc xin COVID-19 khác chích vắc xin hồi nào tới giờ cái gì?

Hồi nào tới giờ, chích vắc xin hàng loạt thường là chích cho con nít.

Chích hàng loạt cho con nít cũng đã trải nghiệm sự đổ thừa và bàn lung tung khi có chuyện.

Kinh nghiệm giải quyết khi bị đổ thừa và bàn ra, tán vào cũng đã khá hơn nhiều

Mấy bữa nay báo chí cũng đưa tin bên Hàn thấy cũng có người lo.

Nếu hỏi một đứa bé bệnh nặng lên hay tử vong câu “mấy bữa rày có chích ngừa không?“ thì cũng kiếm mồi ngày vài chục trẻ. Người lớn đặc biệt là người đang bệnh nền (cần chích ngừa ) cũng vậy.

Cho nên không chích ngừa cũng có người bệnh nặng, không chích ngừa cũng có người tử vong thì đừng có ghép đôi chuyện chích ngừa cho hiện tượng tất nhiên phải gặp mỗi ngày.

Đợt này và sắp tới sẽ chích ngừa hàng loạt và sẽ nhiều dần và nhiều hơn rất nhiều với những đợt chích ngừa trước đây, cho nên đừng đem số lượng người có tác dụng không mong muốn ra bàn mà bàn cái gì cũng phải tính tỷ lệ

Nói cho biết luôn chích ngừa thường người lớn, trẻ lớn thường bị “hành” hơn con nít và trẻ nhỏ vì bản chất nó vậy và quan trọng hơn là người lớn cảm nhận  sự “hành” nhiều, thái quá hơn và nữa là hiệu ứng tâm lý lan truyền ở người lớn cũng dễ hơn.

Chỉ có vắc xin mới giải quyết hồi phục kinh tế sớm như ai cũng mong muốn.

Nói chung là không bàn ra!

BS Trương Hữu Khanh

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X