Hotline 24/7
08983-08983

Chích ngừa uốn ván khi mang thai, thời điểm nào lý tưởng nhất?

BS cho em hỏi, em có thai lần đầu, khi nào thì em nên chích ngừa uốn ván? Nếu chích ngừa trễ thì có sao không ạ?

BS.CK2 Lê Ngọc Diệp - Bệnh viện Từ Dũ trả lời: Nếu như bạn chưa từng được chích ngừa uốn ván trước đây thì trong thai kỳ này bạn sẽ được chích ngừa 2 mũi uốn ván. Theo khuyến cáo, mũi đầu tiên nên được chích sớm nhất có thể khi mẹ bầu biết mình đang mang thai. Trong thực hành lâm sàng thông thường, BS sẽ chích cho thai phụ trong giai đoạn thai được 16 tuần hoặc 22 tuần.

Tuy nhiên, thời điểm chích không quá khắt khe, thậm chí bạn có thể chích ở tuần thứ 24, 28 đều được, miễn sao mũi chích thứ nhất cách mũi thứ 2 là 30 ngày và mũi thứ 2 cách ngày dự sanh là 30 ngày. Chính vì vậy, nếu bạn dự sanh vào khoảng 40 tuần, thì mũi thứ 2 có thể được chích sớm trước 36 tuần và mũi thứ nhất được sớm trước 32 tuần.

Như vậy, bạn có thể yên tâm nếu không chích được ở giai đoạn 16 hay 22 tuần. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đã từng bị sinh non trước đây và chưa chích ngừa uốn ván thì chúng ta không lấy móc 40 tuần để tính ngày dự sanh mà có thể sớm hơn ở giai đoạn 36, 37 tuần.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X