Hotline 24/7
08983-08983

Chết vì uống rượu ngâm lá rừng lúc tinh sương

Sau cuộc nhậu kéo dài từ lúc tinh sương, cả 6 người đầu đau như búa bổ, chóng mặt, mắt mờ. Tất cả được chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng 1 người đã tử vong.

Sở Y tế Kon Tum vừa cho biết đang truy tìm nguyên nhân gây ngộ độc rượu nặng khiến ông A Hé tử vong, 5 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa

Theo người nhà một số nạn nhân, vào khoảng 6h30 ngày 28/7 vừa qua, gia đình ông A Loang, ngụ tại thôn Năng Nhỏ 1, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức gặp mặt bạn bè. Trong mâm cỗ họ uống rượu ngâm lá cây rừng không rõ nguồn gốc mà cư dân bản địa và "bợm nhậu" vẫn thường khen là đặc sản, mồi nhắm là thịt bò sào măng chua. Trong bữa tiệc rượu hôm đó có 6 người tham gia.

Khi cuộc rượu đã tàn, tất cả những người dư tiệc rượu từ lúc tinh sương này đều có triệu chứng đầu đau như búa bổ, chóng mặt, mắt mờ, cơ thể yếu đi nhanh chóng… Biết đã gặp chuyện chẳng lành, người nhà đã nhanh chóng chuyển tất cả những người này đến Phòng khám Đa khoa khu vực Đắk Rơ Ông (huyện Tu Mơ rông) cấp cứu.

Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ chỉ cứu được 5 người, ông A Hé đã tử vong khi còn chưa kịp tới bệnh viện.

AloBacsi.vn
Theo Khắc Lịch - Kiến thức

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X