Cắt trọn khối ung thư đại tràng nhờ phát hiện sớm, nam bệnh nhân tiên lượng sống sau 5 năm trên 95%
Mới đây, một trường hợp bệnh nhân trung niên được phát hiện kịp thời ung thư đại tràng khi tầm soát sức khỏe chuyên sâu bằng công nghệ cao, mô hình Ningen Dock Nhật Bản tại Bernard Healthcare. Ông đã được điều trị thành công, tiên lượng khả quan.
Ông Q.H (51 tuổi) đến Bernard Healthcare với mong muốn kiểm tra sức khỏe toàn diện dù không có triệu chứng bất thường. Ông nhận thức được bản thân có nhiều yếu tố nguy cơ bệnh lý do thói quen uống bia rượu và ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, thể trạng béo phì.

Kết quả chụp CT scan phát hiện bất thường tại vùng bụng - chậu của bệnh nhân cho thất có một cấu trúc đậm độ trung bình, lồi vào lòng bên trái (T) trực tràng cao gây khuyết lõm, đường kính 7x15mm.
Kết quả MRI toàn thân cũng ghi nhận tổn thương tương tự tại vị trí bên trái trực tràng cao, với đường kính khoảng 7x15mm, không rõ dấu hiệu hạn chế khuếch tán.

Ngay khi nhận thấy bất thường, TTƯT.BS.CK2 Hồ Thị Hồng - Giám đốc chuyên môn Bernard Healthcare và cũng là thành viên Hiệp hội Ningen Dock Nhật Bản, người trực tiếp thăm khám lâm sàng và tư vấn xuyên suốt quá trình tầm soát sức khỏe của ông H đã lập tức hội chẩn cùng Hội đồng Y khoa và bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.
Các bác sĩ Bernard nghi ngờ trường hợp của bệnh nhân này là ung thư đại tràng nên chỉ định thực hiện nội soi đại tràng kết hợp sinh thiết để xác định chính xác bản chất của tổn thương.

Đồng thời, các hình ảnh bất thường trên CT và MRI vùng bụng - chậu của bệnh nhân được gửi hội chẩn tham vấn ý kiến thứ 2 với các giáo sư và chuyên gia chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đại học Y amanashi (Nhật Bản). Kết luận được đưa ra cũng tương tự và thống nhất đề xuất thực hiện nội soi để đánh giá rõ hơn.

Bệnh nhân được tiến hành nội soi tiền mê toàn bộ đại trực tràng bằng ống mềm không đau. Kết quả nội soi cho thất cách bờ hậu môn 15cm có tổn thương polyp với đường kính 25-30mm, nhiễm cứng, biến đổi cấu trúc niêm mạc, theo dõi K hóa trực tràng.
Sau đó, kết quả giải phẫu mẫu bệnh được sinh thiết từ mô tổn thương ghi nhận có biểu hiện tăng sản tế bào tuyến, nhân dị dạng ái kiềm, tỉ lệ N/C>1, các tế bào xếp thành tuyến không điển hình. Từ đây, các bác sĩ kết luận tình trạng Carcinoma tuyến biệt hóa trung bình (Ung thư trực tràng).

Ngay khi có kết luận chính xác về tình trạng bệnh lý, Bernard Healthcare đã mời bệnh nhân Q.H hội chẩn cùng TS.BS Võ Nguyên Phong - Chuyên khoa Ngoại tiêu Hóa và Gan Mật Tụy để thống nhất phương án điều trị cho bệnh nhân. Kế hoạch điều trị bao gồm phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối ung thư kết hợp nạo hạch, không cần thiết hóa trị.
Ca phẫu thuật đã thực hiện thành công. Bác sĩ chưa phát hiện có khối u hay diễn tiến xâm lấn các cơ quan lân cận, bệnh nhân được xuất viện sau 10 ngày. Dựa trên đánh giá của bác sĩ, tiên lượng sống của bệnh nhân sau 5 năm là trên 95%.
Sau điều trị, bệnh nhân tiếp tục được BS.CK2 Hồ Thị Hồng trực tiếp tư vấn, lập kế hoạch chăm sóc và theo dõi sức khỏe chi tiết nhằm phòng ngừa nguy cơ tái phát. Kế hoạch theo dõi cụ thể phù hợp với thể trạng béo phì, thói quen ăn uống không lành mạnh cùng độ tuổi có nguy cơ cao (trên 50 tuổi) của bệnh nhân như sau:
Năm đầu tiên: Tái khám định kỳ mỗi 3 tháng. Thực hiện các xét nghiệm kiểm tra dấu ấn ung thư đại tràng CEA kết hợp ít nhất một phương pháp chẩn đoán hình ảnh (CT Scan hoặc MRI) để đáng giá khả năng tái phát, ung thư mới hoặc nguy cơ xâm lấn di căn cơ quan lân cận. Thực hiện nội soi đại tràng kiểm tra lại vào cuối năm.
Năm thứ 2: Kiểm tra định kỳ như trên mỗi 6 tháng.
Năm thứ 3: Kiểm tra định kỳ như trên mỗi năm 1 lần.
Sau 5 năm: Thực hiện kiểm tra lại, nếu không phát hiện thêm bất thường thì bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình