Hotline 24/7
08983-08983

Cần làm gì để xoa dịu sang chấn tâm lý cho trẻ bị xâm hại?

Việc trẻ bị xâm hại sẽ để lại những hậu quả nặng nề, “đè nặng” trên tâm lý, cuộc sống của trẻ. Đó là nỗi ám ảnh lâu dài cho cả quá trình phát triển tâm sinh lý. Vậy làm cách nào để nâng đỡ trẻ sau cú sốc? Ngay cả các bậc cha mẹ cũng cần phục hồi tâm lý ra sao sau những câu chuyện đau lòng ngày? Bà Phan Lan Hương - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền trẻ em - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ làm sáng tỏ những vấn đề này.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X