Hotline 24/7
08983-08983

Cãi cọ giúp hôn nhân thêm hạnh phúc?

Chúng ta thường cho rằng cãi vã là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân, là mầm mống của mọi sự chia li và đổ vỡ. Nhưng thực tế không phải như vậy.

Theo một nghiên cứu mới được tiến hành ở Ấn Độ đã kết luận tranh cãi có nhiều tác dụng tích cực và nó giúp cho hôn nhân thêm bền vững miễn là tranh cãi ở mức độ “không quá nghiêm trọng”.

Gần đây, Shaddi.com- một website chuyên nghiên cứu các mối quan hệ gia đình - xã hội của Ấn Độ đã tiến hành khảo sát và lấy ý kiến của nhiều cặp vợ chồng để phục vụ cho công trình nghiên cứu mới của mình. Theo kết quả khảo sát, việc các cặp vợ chồng thường xuyên tranh luận, cãi vã có tác dụng tích cực và giúp dỡ bỏ mâu thuẫn hiệu quả hơn việc im lặng chịu đựng.

Qua phỏng vẫn nhiều cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã cho thấy, 44% vợ chồng thừa nhận rằng họ có tranh cãi và họ tin rằng tranh cãi ở mức độ “nhẹ” là một trong những “bí quyết” để có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bền chặt. Miễn là cuộc tranh cãi không quá gay gắt, trung bình mỗi tuần tranh cãi 1 lần sẽ khiến hôn nhân thêm vững chắc.
 
Giáo sư William Doherty đến từ Sở Khoa học gia đình và xã hội thuộc Minnesota cho biết “Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc sống hôn nhân không phải là việc 2 người cố gắng để chịu đựng nhau. Chúng ta phải có chính kiến, quan điểm riêng và sẵn sàng đứng lên để bảo vệ chính kiến của mình. Tất nhiên, quan điểm ấy không thể đi ngược với những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức chung.
 
Đặc biệt, trong bất kì hoàn cảnh nào, bạn cũng không nên quá gay gắt, hãy duy trì mọi chuyện ở mức độ vừa phải và tỏ ra khôn ngoan. Nếu lạm dụng việc tranh cãi để bảo vệ quan điểm cá nhân một cách quá mức, chính bạn sẽ làm cuộc hôn nhân của mình tan vỡ”.

“Vấn đề ở đây không phải là chúng tôi khuyến khích các bạn cãi nhau, mà quan trọng hơn cả là chúng ta giải quyết những vấn đề gây tranh cãi như thế nào. Đó mới là nguồn gốc của mối quan hệ hôn nhân vững chắc”- ông Doherty nói thêm.

Một nghiên cứu trước đây từng khẳng định cãi vã là nguyên nhân chính dẫn đến đổ vỡ của nhiều cặp vợ chồng hiện nay. Tuy nhiên, điều này dường như đang bị phủ định bởi nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ấn Độ. Bởi như chúng ta đã biết, vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó và bên cạnh những mặt tiêu cực thì tranh cãi cũng có nhiều tác dụng tích cực.

Đồng thời, các chuyên gia tâm lý cũng cho biết thêm, cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề là đem vấn đề ấy ra để cùng tranh luận thay vì che giấu và cố chịu đựng. Ông Bernie Slutsky- một chuyên gia tư vấn hôn nhân đến từ Minnesota nói rằng “Tranh cãi là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang tìm cách tiếp cận với đối phương.
 
Theo quan niệm thông thường, mọi người nghĩ rằng “tôi tranh cãi tức là tôi đang vô cùng tức giận”. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tranh cãi mang lại nhiều tác dụng tích cực hơn việc giữ im lặng”.

Thậm chí, cũng theo ông Slutsky, chúng ta nên khuyến khích trẻ em thường xuyên tranh luận và cãi vã. Đó là cách tốt nhất để kích thích trí tò mò, tư duy sáng tạo và suy nghĩ logic cho trẻ. Không những thế, chúng ta còn nên lập kế hoạch cho trẻ tranh cãi theo hướng tích cực.

 Theo VnMedia/ Dailymail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X