Hotline 24/7
08983-08983

BV Nhi TƯ: Chen chúc chờ đợi khám

Thời tiết nắng nóng, oi bức khiến số bệnh nhi đến khám và nhập viện Nhi TƯ tăng đột biến.

Đâu đâu cũng thấy cảnh cha mẹ, ông bà bồng bế con, cháu chen chúc chờ được khám. Từ đường vào viện cho đến bãi để xe đều tắc nghẽn, chật kín, số lượng bệnh nhi tăng đột biến khiến không khí tại bệnh viện ngột ngạt đến nghẹt thở... khiến các bác sĩ phải làm việc trong tình trạng quá tải trầm trọng.
 
Trước đây 2 tuần, mỗi ngày viện tiếp nhận trên dưới 2.000 trẻ đến khám, điều trị thì hiện nay mỗi ngày khoa Khám bệnh tiếp nhận gần 2.800 cháu. Trong đó 10% bệnh nhi nặng được chỉ định nhập viện, một số khác điều trị ngoại trú, số còn lại được bác sĩ kê đơn về nhà. Các bệnh chủ yếu trẻ mắc phải là viêm đường hô hấp, tiêu chảy, sốt phát ban và sốt xuất huyết chiếm 80% lượng bệnh nhi khám.
 
Theo BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Nhi TƯ thì tất cả các khoa của bệnh viện đều trong tình trạng quá tải gấp 2-3 lần. Do đó, chỉ những trường hợp nặng mới được chỉ định nhập viện. Theo nhận định của BS Nhuận, nếu thời tiết tiếp tục diễn biến như thế này (nắng nóng, oi bức,…) thì trong những ngày tới số bệnh nhi vẫn tiếp tục tăng.  

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do thời tiết nắng nóng, oi bức, độ ẩm trong không khí quá cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển. Trong khi đó, trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, là đối tượng dễ bị tấn công.

Cũng theo BS Nhuận, cha mẹ trẻ cần chủ động phòng, tránh bệnh cho trẻ trong những ngày đầu hè và thời tiết nóng nực sắp tới bằng các biện pháp sau: Đảm bảo môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ cho bé, nắng nóng thực phẩm dễ bị ôi thiu gây tiêu chảy do đó phải thận trọng trong việc chọn thực phẩm (phải chọn thực phẩm tươi ngon, ít chất bảo quản), và cho trẻ tiêm phòng đầy đủ.

Các cửa thu tiền khám đều kín người chen lấn
 
Bên ngoài cửa phòng khám, hai hàng ghế đông nghịt phụ huynh bế con chờ đến lượt
 
 
Tất cả các khoa của bệnh viện đều quá tải dủ chỉ 10% bệnh nhi nặng buộc phải nhập viện

Tất cả những chỗ có thể ngồi đều được tận dụng, từ vỉa hè, hành lang, sân,
cầu thang bệnh viện đều kín chỗ

Các quầy thuốc lớn, nhỏ gần cổng viện đều kín "thượng đế"

Đoạn đường dẫn vào cổng viện Nhi TƯ những ngày này luôn trong tình trạng tắc nghẽn

Theo Thu Hà - Dân trí

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X