Bữa trưa ăn bánh bông lan trừ cơm của ngày đầu tuần bận rộn, được mấy điểm?
Gửi AloBacsi bữa trưa của em. Em là nhân viên bán hàng, 30 tuổi. Hôm nay lười nấu quá, nhà có gì đem nấy để ăn trưa. Bắp cải tím ăn sống cùng đùi gà rô ti (mua ở quầy chế biến sẵn), ức gà luộc ăn cùng hạt rang muối, cuối cùng tráng miệng bánh bông lan. BS chấm mấy điểm ạ? :)) (L. Hương)
Bạn Hương ơi,
Nếu chấm vui theo kiểu “bữa trưa cố gắng ăn lành mạnh giữa ngày bận rộn” thì bạn được khoảng 8,5/10 điểm.
Điểm cộng rất lớn là bữa ăn này có khá nhiều thứ tốt
- Bắp cải tím nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa
- Có tới 2 nguồn đạm từ đùi gà rô ti và ức gà nên khá no và giữ cơ tốt
- Có thêm các loại hạt như hạnh nhân, hạt điều, óc chó → bổ sung chất béo tốt
Nhìn là thấy kiểu “ăn có suy nghĩ”, không phải ăn chống đói.
Tuy nhiên, trừ điểm nhẹ chút xíu vì bữa này hơi thiếu tinh bột chính thống nên có thể mau đói chiều. Bánh bông lan vừa là món tráng miệng vừa gần như thay phần tinh bột, nhưng lại là tinh bột hấp thu nhanh. Nếu hạt rang muối ăn nhiều thì natri hơi cao.
Thật ra điều thú vị là bạn đang ăn theo kiểu khá phổ biến của những người “né cơm”, giảm cơm nhưng lại thêm bánh ngọt. Nếu đổi được bánh bông lan sang khoai, bắp, hoặc ít cơm gạo lứt thì bữa ăn sẽ cân bằng hơn nữa.
Nhưng nhìn chung, với tiêu chí tiện - nhanh - không cần nấu nhiều mà vẫn đủ chất thì đây là bữa trưa khá ổn rồi.
Về việc sử dụng hộp nhựa đựng thức ăn
Vì bữa ăn của bạn Hương chủ yếu là đồ nguội hoặc để ở nhiệt độ thường như bắp cải tím, gà và bánh nên nguy cơ từ hộp nhựa thấp hơn nhiều so với việc đựng đồ quá nóng hoặc quay lò vi sóng.
Điều đáng lưu ý với hộp nhựa không chuyên dụng thường là khi: đựng thức ăn nóng hổi lâu, chan canh nóng, đồ nhiều dầu mỡ nóng hoặc đem hâm vi sóng. Lúc đó nhựa kém chất lượng có thể thôi ra một số chất không tốt.
Còn kiểu “nhà có gì dùng nấy” để mang đồ ăn nguội đi làm như bạn thì thực tế khá nhiều người cũng vậy. Chỉ là nếu dùng thường xuyên lâu dài, bạn có thể cân nhắc chuyển sang hộp thủy tinh hoặc hộp nhựa có ghi dùng cho thực phẩm, BPA-free… sẽ yên tâm hơn.
Thứ tự ăn của bạn khá “có nghề” luôn đó
Việc ăn bắp cải tím trước, rồi tới thịt gà và các loại hạt, cuối cùng mới ăn bánh bông lan là một thứ tự khá hợp lý cho đường huyết và cảm giác no.
Vì khi ăn rau trước:
- Chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường
- Dạ dày có độ “đệm” hơn
Sau đó tới đạm và chất béo từ thịt gà, hạt:
- Giúp no lâu
- Làm tốc độ tiêu hóa chậm lại
Nên khi ăn bánh ngọt cuối bữa, mức tăng đường huyết thường “êm” hơn so với việc ăn bánh lúc bụng đói.
Đây cũng là kiểu ăn mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng hiện nay hay khuyên: rau → đạm → tinh bột/tráng miệng.
Tất nhiên không cần quá cực đoan phải đúng thứ tự từng miếng, nhưng nhìn chung cách ăn của bạn khá ổn.
Chúc bạn ngày đầu tuần nhiều hứng khởi!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
