Hotline 24/7
08983-08983

Bị trật khớp khuỷu tay sau bao lâu có thể tháo bột?

BS bảo phải bó bột hơn 3 tuần mới tập cử động. Nhưng em sắp có một cuộc thi rất quan trọng phải tham gia, liệu em tháo bột sớm hơn được không?

Chào bác sĩ,
 
Em 20 tuổi, em bị trât khớp khuỷu tay phải do ngã chóng tay. Tay em không cử động và nhấc lên được từ khuỷu tới bàn tay, có nhức ít chỗ khuỷu tay, nhưng các ngón tay vẫn còn cảm giác. Đến bệnh viện chụp x-quang các bác sĩ bảo bị trật khớp khuỷu.
 
Sau khi chỉnh nắn lại tay và bó bột, bác sĩ bảo bó bột sau 3 tuần rồi tập cử động. Nhưng mấy hôm nay em thử cử động nhẹ thấy vẫn bình thường và ít đau. Bác sĩ cho em hỏi là có thể tháo bột sớm hơn 3 tuần không, do em bị trật tay phải và em có 1 cuộc thi quan trọng vào đúng 3 tuần nữa. Em mong bác sĩ giải đáp thắc mắc của em. Chân thành cảm ơn bác sĩ và alobacsi.vn!
 
(Loc Dave - iodata…@gmail.com)
Chào em,

Trật khớp khuỷu có thể đơn thuần, cũng có thể rách bao khớp, dây chằng, gãy xương... Trật khớp khuỷu đơn thuần, nếu được nắn và bó bột sớm có thể tháo bột sau khoảng 10 ngày, tập cử động nhẹ nhàng. Trường hợp, có tổn thương phần mềm như dây chằng, bao khớp... có thể bất động đến 3 tuần.

Tùy trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ quy định thời gian bó bột. Em nên hỏi ý kiến của bác sĩ trực tiếp khám, nắn và chỉ định bó bột cho em nhé. Hy vọng em có thể tháo bột sớm hơn dự định để kịp ngày thi.

Chúc em sức khỏe, may mắn!
 
BS chuyên khoa của AloBacsi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X