Bệnh viện Trung ương Huế: Hành trình 23 năm vang danh trên bản đồ ghép tạng Việt Nam
Ghi tên lên bản đồ ghép tạng Việt Nam năm 2001, đến nay, kỹ thuật ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế đã phát triển với tốc độ vượt bậc, tiệm cận với thế giới. Hơn 20 năm qua, trên 2.000 ca ghép mô, tạng được thực hiện tại đơn vị, giúp nhiều bệnh nhân vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, hướng đến tương lai với một cơ thể khỏe mạnh hơn.
Ghép thận trở thành thường quy với hơn 200 ca mỗi năm
Mỗi năm, Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật trên 200 ca ghép thận, trở thành hoạt độn thường quy. Bên cạnh việc duy trì các kỹ thuật ghép đảm bảo yêu cầu cao và an toàn cho bệnh nhân, các chuyên gia ghép thận của bệnh viện đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng sống thận ghép và các trường hợp khó, nhiều bệnh lý phức tạp kèm theo, điển hình là áp dụng kỹ thuật rửa thận ngược dòng, ghép thận 2, 3, 4 động mạch hoặc tĩnh mạch, lấy thận ghép nội soi, ghép thận lần 2.
Năm 2022, bệnh viện bắt đầu ghép thận từ người cho chết não, mở ra một chương mới về ghép tạng, không chỉ trong kỹ thuật chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Để làm được điều này, các thầy thuốc đã không ngừng nâng cao chuyên môn nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho người bệnh. Ngoài ra, không thể không nhắc đến sự mở lòng cho đi, những tấm lòng vàng của gia đình những bệnh nhân không may chết não hiến tạng.
Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã hỗ trợ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong chuyển giao kỹ thuật ghép thận, trực tiếp hỗ trợ ghép thành công nhiều ca tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo kỹ thuật ghép thận.
Trong năm 2024, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã ký kết hợp đồng và tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Liên tiếp xác lập nhiều kỷ lục về ghép tim
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ năm 2018 đến nay đã thực hiện thành công 14 ca ghép tim, 2 ca ghép gan và 3 ca ghép thận xuyên Việt trong điều kiện nhận điều phối tạng gặp rất nhiều khó khăn. Từ quãng đường vận chuyển phức tạp, phải vận chuyển tạng bằng máy bay dân dụng cùng với hành khách, đến bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát; việc lấy tạng thực hiện ở các bệnh viện tuyến dưới, nhân lực phải phân chia thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ,...
Đặc biệt, ca ghép tim xuyên Việt ngày 6/5/2022 đạt được 3 kỷ lục mới: thời gian từ khi lấy tim đến khi tim đập lại ngắn nhất, thời gian phẫu thuật ngắn nhất, thời gian nằm viện ngắn nhất.
Tiếp đó, bệnh viện lập ba kỷ lục về ghép tạng trong vòng 48 giờ đồng hồ vào ngày 2/4/2024. Kỷ lục thứ nhất: “Ngày ghép tạng” bắt đầu từ ngày 2/4/2024 với 4 ca ghép thận cùng huyết thống, 1 ca ghép thận tự thân (bệnh nhân đa chấn thương, chấn thương thận độ 4), 3 ca ghép tạng xuyên Việt.
Kỷ lục thứ hai, lần đầu tiên thực hiện ghép bộ ba tạng tim, gan, thận xuyên Việt từ người cho chết não tại bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh). Kỷ lục thứ ba là thời gian vận chuyển 3 tạng xuyên Việt cho cùng một đơn vị dài nhất.
>>> Thêm một ca ghép tim xuyên Việt được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế
>>> Trái tim đi từ Hà Nội vào Huế, cứu sống bệnh nhân trước khi bão số 6 đổ bộ
>>> Bệnh viện Trung ương Huế xác lập kỷ lục ghép tim xuyên Việt chỉ hơn 50 phút
>>> Trái tim vượt 600km từ thủ đô vào cố đô Huế để tiếp tục sự sống

Tiếp tục phát triển ghép giác mạc và sử dụng tế bào gốc điều trị hỗ trợ ung thư
Ghép giác mạc xuyên được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Huế từ năm 1999. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các ngân hàng mắt trong và ngoài nước, nguồn giác mạc trở nên phong phú hơn.
Đến nay, 46 mắt bệnh nhân đã được thực hiện ghép giác mạc tại bệnh viện. Ngoài triển khai những kỹ thuật, phẫu thuật thường quy chuyên ngành, bệnh viện còn tiếp cận và ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại để điều trị các bệnh của mắt như bệnh lý về giác mạc, bệnh tạo hình, u hốc mắt, bệnh bán phần sau của mắt, đặc biệt về phẫu thuật cấy ghép giác mạc.
Việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị hỗ trợ ung thư vú và buồng trứng đã được triển khai thường quy. Năm 2019, Bệnh viện tiến hành kỹ thuật ghép tế bào gốc ở trẻ em với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM nhằm hỗ trợ điều trị bệnh lý u nguyên bào thần kinh. Bệnh viện Trung ương Huế là cơ sở đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thứ hai trong cả nước thực hiện kỹ thuật này. Kết quả bước đầu rất khả quan, mang lại tín hiệu tích cực trong điều trị ung thư ở trẻ em.
Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã thực hiện thành công gần 50 ca ghép, nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tự thân trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý u đặc trẻ em. Ghép tế bào gốc trên bệnh nhi u nguyên bào võng mạc di căn và Burkitt Lymphoma tái phát cũng là những ca đầu tiên của Việt nam được thực hiện tại Huế.
Bên cạnh đó, kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị cho bệnh nhân u lympho không Hodgkin cũng lần đầu tiên thực hiện thành công tại miền Trung.
>>> Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 2 ca ghép tủy đồng loại đầu tiên ở miền Trung
>>> Huế: Giác mạc của 2 người chết não đem lại ánh sáng cho 4 người mù lòa
Trung tâm Ghép tạng đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Trung ương Huế cũng hoàn thiện cơ sở phục vụ công tác ghép tạng với sự ra đời của Trung tâm Ghép tạng trực thuộc vào tháng 8/2019, tiền thân là Đơn vị Điều phối ghép tạng được thành lập năm 2015. Đây là Trung tâm Ghép tạng đầu tiên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế được sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc ghép tạng tại bệnh viện cũng như khu vực. Đồng thời cũng kỳ vọng đơn vị sẽ là nòng cốt của Văn phòng Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
>>> Bệnh viện Trung ương Huế mở kênh tư vấn, tiếp nhận hiến mô tạng

Sự thành công của 19 ca ghép tạng xuyên Việt đã khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trên bản đồ ghép tạng Việt Nam. Trong tương lai gần, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật ghép tạng thường quy, tăng cường ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng và kết quả ghép tạng; khẳng định thương hiệu Trung tâm Y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ghép tạng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
