Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phẫu thuật thành công cho người phụ nữ mắc u não nhưng nhầm tưởng bệnh tâm thần

Nữ bệnh nhân đến bệnh viện khám với tình trạng sa sút trí tuệ do khoảng 6 tháng nay, bắt đầu ít nói, thường xuyên bỏ ăn uống, suy kiệt dần, đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, qua khảo sát hình ảnh học sọ não cho thấy có một khối u não lớn chèn ép vào các cấu trúc quan trọng trong não.

Ngày 15/1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông tin vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân, 48 tuổi, mắc khối u não lớn chèn ép các cấu trúc quan trọng trong não.

Bệnh nhân L. đến khám với tình trạng sa sút trí tuệ. Khai thác bệnh sử cho thấy khoảng 6 tháng nay, bệnh nhân bắt đầu ít nói, thường xuyên bỏ ăn uống, suy kiệt dần, đi lại rất khó khăn.

Bệnh nhân đi khám nhiều nơi với chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, điều trị bằng thuốc chống loạn thần. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng nên gia đình đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tại đây, bệnh nhân được thực hiện khảo sát hình ảnh học sọ não. Kết quả cho thấy có một khối u não lớn chèn ép vào các cấu trúc quan trọng trong não gây ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi, cũng như hoạt động thường ngày.

Hình ảnh học sọ não của bệnh nhân cho thấy có một khối u não lớn chèn ép vào các cấu trúc quan trọng trong não

Người bệnh được hội chẩn với các bác sĩ Ngoại Thần kinh, lên kế hoạch phẫu thuật loại bỏ khối u kèm với chương trình hỗ trợ nâng đỡ tổng trạng, chăm sóc toàn diện trước và sau phẫu thuật. Khối u có kích thước rất lớn, kèm dính với nhiều cấu trúc mạch máu quan trọng khiến cho cuộc phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. 

Với sự nỗ lực của ekip bác sĩ, cuộc phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả sau mổ, chị L. tỉnh táo, cải thiện nhận thức, nói chuyện lưu loát và vận động tay chân linh hoạt hơn, đồng thời chị cũng đã có thể tự đi lại với sự hỗ trợ.

Nữ bệnh nhân đang tập vận động lại sau phẫu thuật

Theo BS.CK2 Lê Thể Đăng - Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, các chứng rối loạn tâm thần ngày nay không hiếm gặp. Trong đó, rối loạn tâm thần thực tổn liên quan trực tiếp đến những tổn thương não. Nguyên nhân là bệnh của não (u não, viêm não, thoái hoá...) hay những bệnh ngoài não (bệnh nội khoa, nội tiết, nhiễm trùng, nhiễm độc, rối loạn chuyển hoá...) ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não.

Đặc điểm chung của các rối loạn này có triệu chứng giống hoặc đồng nhất với rối loạn của những bệnh tâm thần. Vì vậy, điều trị nguyên nhân gây nên rối loạn tâm thần là chính, đó là các rối loạn tại não hoặc ảnh hưởng tới não gây rối loạn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X