Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ toàn diện cấp cứu đột quỵ tại đảo Phú Quý
Trước thực trạng người dân đảo Phú Quý phải chi trả từ 350-450 triệu đồng để thuê trực thăng chuyển tuyến cấp cứu đột quỵ vào đất liền, Bệnh viện Bạch Mai đã quyết định hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật điều trị đột quỵ và triển khai hệ thống Telehealth, nhằm bảo đảm “giờ vàng” cứu sống người bệnh ngay tại đảo.
Đảo Phú Quý nằm cách đất liền hơn 120km, với điều kiện địa lý biệt lập và phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, đặc biệt là cấp cứu đột quỵ - bệnh lý đòi hỏi xử trí trong thời gian rất ngắn luôn là thách thức lớn đối với quân và dân trên đảo. Thực tế cho thấy, nhiều gia đình đã phải vay mượn số tiền rất lớn để thuê trực thăng cấp cứu trong điều kiện biển động, gây áp lực nặng nề về kinh tế và an sinh xã hội.
Nhận diện rõ những khó khăn này, tại buổi làm việc với Đặc khu Phú Quý, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao năng lực y tế tại chỗ. Theo Bí thư Tỉnh ủy, đầu tư cho y tế biển đảo không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng người dân trong tình huống khẩn cấp, mà còn là giải pháp lâu dài để giữ vững “thời gian vàng” điều trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Đặc khu Phú Quý.
Trên cơ sở đó, Đặc khu Phú Quý đã chủ động kết nối với Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, nhằm xây dựng chiến lược cấp cứu đột quỵ phù hợp với điều kiện biển đảo.
Bệnh viện Bạch Mai đồng hành cùng ngành y Đặc khu Phú Quý. Đã có nhiều ca bệnh đột quỵ phải thuê trực thăng đi cấp cứu
Đáp lại sự tin tưởng của địa phương, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng GS.TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, đã thống nhất chủ trương hỗ trợ toàn diện cho y tế Phú Quý. Theo TS.BS Đào Việt Phương, mục tiêu của chương trình là giúp tuyến y tế đảo từng bước triển khai kỹ thuật cấp cứu đột quỵ, trong đó có tiêu huyết khối, tiến tới hình thành đơn vị đột quỵ tại chỗ.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại buổi làm việc tại Đặc khu Phú Quý
Trong giai đoạn 2026-2028, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai gói hỗ trợ đồng bộ dựa trên ba trụ cột chính: đào tạo nhân lực (miễn học phí, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho bác sĩ và điều dưỡng Phú Quý ra Hà Nội đào tạo); kết nối chuyên môn thông qua hệ thống Telemedicine cho phép hội chẩn trực tuyến 24/7 với chuyên gia đột quỵ; và phối hợp đầu tư trang thiết bị. Song song đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã đưa máy CT-Scanner vào danh mục đầu tư công, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái cấp cứu đột quỵ tại đảo.
Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Phú Quý
Sự đồng hành của Bệnh viện Bạch Mai cùng với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương đang mở ra triển vọng mới cho y tế biển đảo. Việc nâng cao năng lực cấp cứu tại chỗ không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân, bảo vệ “giờ vàng” của sự sống, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho quân dân và du khách tại đảo Phú Quý - vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
