Bệnh vào từ tai
Tiếng ồn là tác nhân gây bệnh, từ nghễnh ngãng, đột quỵ, trầm cảm, trẻ con chậm lớn, đến “chuyện ấy” cũng khó hanh thông.
Nguồn phát tiếng ồn đa dạng: tiếng xe cộ, giọng karaoke kinh dị, tiếng loa phường, rao vặt “keo dính chuột”...
Bệnh vào tai vốn “lai vô ảnh khứ vô hình”, khó lưu bằng chứng, dễ cho qua. Bác sĩ tim mạch có kinh nghiệm thường hỏi gia cảnh bệnh nhân xem có nhà mặt tiền hay chung vách với “căn nhà ngoại ô” có giàn karaoke “khủng” không để liệu đường ra toa.
Một trong những cách tự vệ với tiếng ồn là nhận ra chính xác nguồn phát. Không cần đinh tai nhức óc, tiếng ồn vẫn có thể “mè nheo” gây bệnh mỗi ngày. Người ta cảnh báo quý ông có hiền thê “nghiện” cằn nhằn thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.
Tiếng trẻ con khóc là một loại âm thanh đáng sợ. Không hẳn các bé hét giọng cao vài “quãng tám” mà vì tiếng khóc gieo bất an cho người nghe vì lo cho trẻ. Trong nhà có người bệnh tim, trầm uất, nên cẩn thận nếu xuất hiện thêm giọng “nam cao” hay “nữ cao” còn mặc tã.
Khu phố của bạn có vài chú chó quá “tham công tiếc việc”, mấy chú mèo khát tình kêu gào giữa khuya, nên trông chừng huyết áp các cụ thường xuyên hơn.
Theo Phụ nữ TPHCM
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
