Bệnh uốn ván có dấu hiệu tái phát, bố của bạn Tỉnh nên đến BV điều trị gấp!
(AloBacsi) - Việc điều trị bệnh uốn ván thường rất phức tạp. Hiện vết thương bị mưng mủ và sưng, nhiều khả năng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.
Chào bác sĩ,
Cách đây 2 tháng, bố của em có bị uốn ván và điều trị tại BV Nhiệt Đới TPHCM. Sau thời gian điều trị 1 tháng. Thì được xuất viện về nhà và uống thuốc theo đơn cùng với tiêm vắc xin. Nhưng 2 khớp tay vẫn bị cứng.
Thời gian gần đây, ở chỗ vết thương có dấu hiệu mưng mủ và sưng lên, khớp tay và chân cứng hơn, hoạt động rất khó, xuất hiện triệu chứng co giật, đau vùng lưng và bụng.
Sau khi đi khám (chưa xét nghiệm máu) tại BV Đa khoa Khánh Hòa thì có phát hiện bị gai đốt sống và sỏi thận. Bác sĩ có kê đơn để uống thuốc và nói co giật là do gai đốt sống chèn dây thần kinh. Nhưng sau khi uống thuốc về nhà vẫn không có dấu hiệu suy giảm mà co giật xuất hiện nhiều hơn, khớp tay và khớp chân cứng lại, đi lại và hoạt động rất khó khăn. Thể trạng cơ thể rất yếu.
Khi bệnh đã xảy ra rồi thì việc điều trị thường rất khó khăn và phức tạp, việc tiên lượng bệnh rất dè dặt, khó lường hết được, tỉ lệ tử vong còn cao. Sau khi khỏi bệnh cơ thể không tạo được miễn dịch nên sau đó cũng cần phải tiêm phòng để tránh tái phát (cần tiêm nhắc lại lần 2 và lần 3, mỗi lần cách nhau 4 tuần).
Theo bạn mô tả thì bệnh của bố bạn nhiều khả năng vẫn chưa được khỏi hẳn, ngay tại vết thương còn đang nhiễm trùng (mưng mủ và sưng lên). Bạn nên nhanh chóng đưa bố của bạn vào BV Nhiệt đới khám và điều trị ngay.
|
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
