Bé trai sốc phản vệ do bị ong ruồi đốt
Bé trai 3 tuổi ở TPHCM rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị ong ruồi đốt khi đang chơi trong nhà. Trẻ được chẩn đoán sốc phản vệ độ III, suy hô hấp và may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cứu sống kịp thời.
2 giờ trước nhập viện, bé L.N.P.K. (3 tuổi, ngụ TPHCM) đang chơi trong nhà thì có nhiều ong bay vào, sau đó bé bị 1 con ong đốt ở đùi phải và đạp trúng 1 con ong. Người nhà cho biết đó là loại ong ruồi (làm tổ trước nhà), sau bị đốt, bé ói 1 lần, đỏ da, phù mắt, môi tái.
Gia đình cho bé nhập viện địa phương sơ cứu sau đó chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng lơ mơ, mê men, tím tái, thở co kéo 42 lần/phút, mạch nhẹ chi mát, huyết áp kẹp 80/60mmHg,. vết ong đốt ở đùi và lòng kẽ 2 ngón chân 1, 2 bên phải. Chẩn đoán phản vệ độ III do ong đốt giờ thứ 2, suy hô hấp.
Tại đây, bác sĩ cho bé thở oxy, tiêm adrenalin TB sau đó truyền tĩnh mạch, solumedrol, kháng histamine dimedrol, truyền dịch Natri Clorid 0.9% theo phác đồ. Tình trạng bệnh nhi cải thiện dẩn hết suy hô hấp, mạch huyết áp ổn định, tỉnh táo, hết phù mặt, hết đỏ da. bé K. được tiếp tục theo dõi trong bệnh viện ít nhất 24 giờ để phát hiện sớm các tình trạng sốc muộn và biến chứng tổn thương các cơ quan gan, thận, não, tim, phổi.
BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến - Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố lưu ý đến phụ huynh cẩn thận trong mùa nghỉ lễ, trẻ được nghỉ học, được vui vẻ đi chơi, tránh cho trẻ leo trèo hái trái cây có thể bị tai nạn do té và bị ong tấn công do vô tình hay cố ý chọc phá tổ ong, phụ huynh nên kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà và trong vườn. Khi đi picnic trong rừng hay vườn cây cần lưu ý tránh mặc những quần áo sặc sỡ hay thoa nhiều dầu thơm dễ thu đàn ong đến tấn công.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
