Hotline 24/7
08983-08983

Bé trai bỏng nặng vì nghịch xăng

Lấy xăng tưới vào bếp lửa, bé trai 7 tuổi ở Đồng Tháp đã phải nhập viện trong tình trạng mặt và tay chân bị cháy đen.

Nhiều trẻ bị tật suốt đời chỉ vì nghịch lửa. Ảnh: Phương Nghi

Tại khoa Phỏng - Chỉnh hình, BV Nhi Đồng 1, TP.HCM, bệnh nhi sốc do bỏng nặng. Các bác sĩ xác định vết bỏng chiếm gần 60% diện tích da của cơ thể. Nặng nhất là ở mặt, cổ và chân tay.

Theo người nhà, nghe bé la hét, vào đến bếp thì cu cậu đã vùng vẫy và bốc cháy như ngọn đuốc. Xăng trong chai xăng vẫn còn vương vãi.

Gần một tuần nhập viện, chiều 29/5, bệnh nhi vẫn được theo dõi trong tình trạng nặng. Các bác sĩ cho biết bé phải thở ôxy, truyền dịch và uống các loại thuốc chống nhiễm trùng.

"Nếu qua được cơn nguy kịch, bệnh nhân phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da, do các vết bỏng sâu nên việc co cơ hoặc sẹo là điều khó tránh khỏi", một bác sĩ nói.

Mỗi năm tiếp nhận hằng trăm ca bỏng vì tai nạn, trong đó có những cháu bị bỏng nặng do nghịch lửa, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyên phụ huynh phải thường xuyên nhắc nhở các bé và cất kỹ những hóa chất hoặc vật dụng có thể phát lửa.

Trong trường hợp trẻ bị bỏng, không nên dùng dầu ăn, mỡ động vật, kem đánh răng, nước mắm thoa lên vết bỏng vì rất dễ gây nhiễm trùng. Cách tốt nhất có thể là dùng nước sạch để rửa sau đó đưa đến bệnh viện để được xử trí.

 
Theo Phương Nghi - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X