Hotline 24/7
08983-08983

Bé trai 2 tuổi bị thủng mắt vì nghịch dao

Với tay lấy đồ chơi trên kệ, Thắng (2 tuổi) vô tình làm con dao nhọn rơi xuống đâm vào mắt, có nguy cơ mù mắt bên phải.

Trẻ dễ bị hỏng mắt vì nghịch. Ảnh: Thiên Chương

BS Võ Thị Chinh Nga, khoa Mắt nhi, BV Mắt TP.HCM cho biết, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện cuối tuần qua trong tình trạng thủng tròng đen, rách tròng trắng.

"Chúng tôi đã xử trí bằng cách khâu cấp cứu chỗ rách, song đây là vết thương hở nên bệnh nhân vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi điều trị để chống bị viêm nhiễm. Với tổn thương trên, khả năng tồn tại của con mắt bị dao đâm là khá thấp", BS Nga nói.

Cũng theo BS Nga, giảm thị lực là điều chắc chắn, nặng hơn thì bệnh nhi có thể bị teo mắt dẫn đến không nhìn thấy. Ngoài ra con mắt còn lại cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi chứng nhãn viêm giao cảm (mắt hỏng ảnh hưởng mắt còn lại).

Thường xuyên tiếp nhận những trường hợp trẻ bị hỏng mắt do tai nạn, các bác sĩ BV Mắt TP.HCM khuyên phụ huynh phải hết sức cẩn trọng không để trẻ đùa nghịch với vật nhọn, hoặc không nên đặt những vật nhọn ở vị trí trẻ thường tiếp xúc.

 
Theo Thiên Chương - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X