Hotline 24/7
08983-08983

Bé sơ sinh tử vong, mẹ nguy kịch, người nhà 'náo' bệnh viện

Sáng nay (22/6), hàng chục người nhà sản phụ Vân Anh đã kéo đến "quậy" BVĐK Quảng Ngãi vì cho rằng bác sĩ tắc trách gây tử vong bé và người mẹ thì nguy kịch.

Theo người nhà sản phụ Anh, tối 20/6, chị Anh lên cơn đau chuyển dạ và được đưa đến BVĐK Quảng Ngãi chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên đêm hôm ấy không có một bác sĩ nào đến thăm khám.

Đến sáng 21/6, sức khỏe của sản phụ Anh yếu dần. Trước tình hình này, các bác sĩ khoa Sản đã cấp tốc phẫu thuật, em bé sau đó được chuyển vào lồng kính. Đến 9h sáng 22/6 thai nhi đã tử vong và chị Anh lâm vào tình trạng nguy kịch.

Anh Thương (chồng sản phụ Anh) cầm trên tay xấp giấy khám chữa bệnh mà các bác sĩ chuyên khoa Sản cho rằng thai nhi, sức khỏe của sản phụ bình thường trước khi nhập viện. Ảnh: Trí Tín

Sáng nay, anh Lê Văn Thương (chồng chị Anh) ngồi thẫn thờ trên hành lang khoa Sản, nghe thông báo đứa con vừa chào đời đã tử vong mà không dám tin đó là sự thật.

"Mấy tháng qua nghe nhiều sản phụ cùng thai nhi tử vong ở bệnh viện, vợ chồng tui lo lắm. Giờ thì con đầu lòng tui đã mất rồi còn vợ thì không biết rồi có qua khỏi hay không. Vợ tôi nhập viện đau đớn suốt một đêm mà không thấy có bác sĩ nào đến khám cả", anh Thương bức xúc nói.

Về vấn đề này, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Trưởng khoa sản, BVĐK Quảng Ngãi xác nhận: "Lúc 7 sáng 21/6, sau khi họp giao ban xong tôi nhận điện thoại của BS Tuấn có một ca sinh khó, khi đến khám, làm các xét nghiệm và phát hiện thai phụ bị vỡ ối khiến thai nhi nuốt ối, dịch tràn phổi, ngợp thở, tim đập yếu và có nguy cơ tử vong. Tôi yêu cầu người nhà cho ý kiến mổ và họ đồng ý. Thật đáng tiếc là do cháu bé bị quá nặng nên dù ngay sau mổ đã chuyển đến khoa Nhi cấp cứu hồi sức nhưng cháu không qua khỏi".

Ông Thanh cho biết thêm, theo lịch trực khoa Sản phân công trước đó, ngày 20/6 do các BS Võ Thị Bích Vân (trưởng ca trực), Bùi Văn Ký và Đặng Thị Trầm. Đến 23 giờ cùng ngày bàn giao ca lại cho BS Lê Cao Tuấn trực. Tuy nhiên cả hai nhóm trực này đều không làm các xét nghiệm lâm sàng, khám tổng quát cho sản phụ Anh cho mãi đến sáng 21/6.

Công an Quảng Ngãi vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến thai nhi tử vong và sản phụ Anh rơi vào tình trạng nguy kịch ở BVĐK Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín

Theo giấy khám thai định kỳ do anh Thương (chồng sản phụ Anh) cung cấp thì các bác sĩ đều kết luận tình trạng sức khỏe sản phụ và thai nhi diễn biến tốt. Trong đó, chị Anh từng khám tại phòng tư của trưởng khoa sản Huỳnh Ngọc Thanh.

Về trường hợp này, BS Hoàng Trọng Quang, phó giám đốc BVĐK Quảng Ngãi khẳng định: "Theo quy định của ngành y tế khi sản phụ vào nhập viện sinh thì yêu cầu đầu tiên là bác sỹ trực phải thực hiện khám tổng quát làm các xét nghiệm. Nhưng cả hai ca trực vừa qua đều không thực hiện điều này. Hiện bệnh viện đang tập trung cấp cứu sản phụ Anh, sau đó sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn về chuyên môn nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân dẫn đến sai phạm".

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Quảng Ngãi đã vào cuộc khám nghiệm tử thi thai nhi, điều tra làm rõ vụ việc.

Hai tháng nay, liên tiếp có hơn chục ca tử vong sản phụ và trẻ sơ sinh tại bệnh viện nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó riêng Quảng Ngãi có 4 trường hợp, ngoài chị Trần Vân Anh còn có 3 ca sau:

- Sáng 9/6, sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng và con đã chết khi đang chờ sinh tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

- Trước đó, ngày 20/4, sản phụ Lê Thị Hương (23 tuổi) ở Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi đã tử vong cùng con tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi khi đang sinh con.

- Ngoài ra, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi vào sáng 21/4, với thai 36 tuần. Đến ngày 23/4, chị Hạnh được mổ. Thai nhi chết ngay sau khi mổ xong. Chị hôn mê, đến chiều 23/4 thì được chuyển ra Trung tâm Phụ sản - nhi Đà Nẵng và tử vong ngày 30/4.

AloBacsi.vn (Theo VnExpress)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X