Hotline 24/7
08983-08983

Bé không táo bón, vẫn “đỏ mặt tía tai” mỗi khi đi ngoài?

Từ lúc mới sanh ra, mỗi khi bé đi cầu đều rặn đỏ mặt tía tai và khóc rất nhiều. Điều đáng nói là phân của bé rất mềm chứ không bón.

Xin chào bác sĩ,

Con gái em mới sinh được 3 tuần tuổi, cân nặng lúc sinh là 3800g, em có vài điều cần sự tư vấn của BS.

1. Từ lúc mới sanh ra, mỗi khi bé đi cầu đều rặn đỏ mặt tía tai và khóc rất nhiều. Do sinh mổ phải chích kháng sinh nên phải cho bé dặm sữa ngoài. Lúc đầu cứ nghĩ do không hợp sữa nên đổi hộp sữa khác, nhưng tình trạng vẫn không thay đổi. Sau đó khi về nhà cho bú sữa mẹ cũng không thay đổi gì cả.

Mỗi lần bé đi cầu là cả nhà xót xa mà không biết nguyên nhân tại sao? Điều đáng nói là phân của bé rất mềm chứ không bón. Bé ngủ rất nhiều nhưng bú rất ít, cứ mỗi lần dậy bú mẹ là bú khoảng 5-7 phút là lại lăn ra ngủ.

Một ngày em cho bú dặm bình thêm 3 lần, mỗi lần bé bú được tối đa chỉ 60ml. Khi bé được 2 tuần em có cân thử bé lên được có 200gr. Giờ em không biết có nên đưa bé đi khám không? Không biết hệ tiêu hóa của bé có vấn đề hay không? Chứ cứ mỗi lần đi ngoài mà cứ rặn như thế mặc dù phân lỏng và mềm thì không ổn chút nào.

2. Nước tiểu trong ngày của bé có những lúc có màu vàng sậm có phải do bé thiếu nước không? Em có thể cho bé uống nước thêm không? Nếu uống nước thì bổ sung thêm lượng nước bao nhiêu là đủ? Xin cảm ơn BS rất nhiều.


(Nga Nguyen – dieunga…@yahoo.com)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chào bạn Nga Nguyen,

Vấn đề dinh dưỡng của bé thì bạn có thể yên tâm, vì tuy bé ngủ nhiều (sinh lý theo tuổi), bú ít nhưng mỗi tuần tăng được 200 gr là ổn rồi bạn ạ.

 Việc đi ngoài của bé tôi không rõ số lần và số ngày đi ngoài có gì bất thường không nhưng tính chất phân như bạn mô tả là bình thường (phân của bé rất mềm). Do đó, mỗi lần đi ngoài bé có biểu hiện “rặn đỏ mặt tía tai và khóc rất nhiều” là do sinh lý (tăng nhu động ruột) và còn tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi bé nữa nhưng nói chung đây không phải là điều bất thường (bé rặn nhiều vì táo bón) hoặc do hệ tiêu hóa của bé có vấn đề bạn nhé. 

Đối với bé sơ sinh thì ngoài sữa ra được khuyên là không nên cho bé uống thêm nước, vì vậy, thay vì cho bé uống thêm nước bạn nên tăng cường cho bé bú mẹ hoặc bú thêm sữa ngoài sẽ tốt cho bé hơn (bú cả trong đêm hoặc nếu cần cũng phải đánh thức bé dậy để cho bú thêm).

Thân mến,

BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X