Hotline 24/7
08983-08983

Bé bị khàn tiếng do suy giáp, chữa có khỏi?

Con tôi bị suy giáp trạng bẩm sinh. Cháu uống thuốc 1 tháng rồi nhưng không khỏi.

Chào bác sĩ, Con tôi bị suy giáp trạng bẩm sinh. Khi sinh ra cháu khóc đã bị khàn. Khi cháu được 1 tháng 20 ngày chúng tôi đã đưa cháu đến khám và điều trị tại khoa Nội tiết BV nhi Trung ương. Và tôi được biết khóc khàn tiếng do cháu bị suy giáp trạng.

Nhưng cháu uống thuốc được hơn 1 tháng mà tiếng khóc vẫn khàn. Gia đình tôi rất lo lắng không biết cháu có bị mắc bệnh gì nữa không. Vậy tôi muốn hỏi BS là cháu uống thuốc này thì khoảng bao lâu cháu sẽ khóc không bị khàn nữa? Cảm ơn BS!
(Thanh Huyền – Hải Dương)
Bạn Huyền thân mến,

Khàn tiếng là một trong những triệu chứng của bệnh suy giáp. Đây là một bệnh lý bẩm sinh và hầu như phải điều trị suốt đời, do đó, triệu chứng khàn tiếng của bé mất đi khi nào AloBacsi không thể dự đoán trước được.

Triệu chứng này sẽ phụ thuộc vào mức độ suy giáp, thời gian phát hiện bệnh sớm hay muộn, diễn tiến của bệnh, bệnh có đáp ứng với thuốc chưa… điều này BS điều trị cho bé sẽ đánh giá và tiên lượng tốt hơn bạn nhé.

Ngoài ra, triệu chứng khàn tiếng của bé còn có thể do những nguyên nhân khác như bé khóc nhiều, khóc to, trào ngược dạ dày – thực quản, u nhú thanh quản… Tóm lại, bạn nên trao đổi với BS điều trị, khi cần thiết BS sẽ cho bé tầm soát thêm các bệnh lý trên.


BS-CK1 Nguyễn Thị Thu Thảo

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X