Bé 5 tuổi nguy kịch vì sốt xuất huyết lại tưởng... ăn khó tiêu
Bé L.T.H., 5 tuổi (Tiền Giang) vào BV Đa khoa Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng chân tay lạnh ngắt, gọi không trả lời.
Đến sáng hôm sau tay chân bé lạnh ngắt, gọi không trả lời nên vội đưa đi bệnh viện. Tại bệnh viện, bé được chẩn đoán sốt xuất huyết nặng. Bà ngoại bé ngơ ngác hỏi bác sĩ có phải bé “ăn trúng” cháo lươn mới bị bệnh nặng không? Bác sĩ giải thích triệu chứng đau bụng là dấu hiệu nguy hiểm trong bệnh sốt xuất huyết, báo trước bé chuẩn bị chuyển sang nặng, vì vậy phải đưa đến bệnh viện khẩn cấp, không được tự ý mua thuốc tiêu hay thuốc đau bụng uống.
Ngoài ra, phụ huynh cần lưu ý khi trẻ bị sốt xuất huyết được bác sĩ cho theo dõi tại nhà nếu đang tỉnh táo bỗng trở nên lừ đừ, có lúc vật vã, có những cơn đau bụng dữ dội (trước đây không có hoặc rất ít), tay chân lạnh, da đổi màu, trẻ tiểu ít hẳn hoặc không tiểu nhưng rất khát... phải cấp tốc đưa trẻ đến bệnh viện để được cứu chữa kịp thời.
Theo BS Nguyễn Thành Úc - Tuổi trẻ
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình