Hotline 24/7
08983-08983

Báo động tình trạng nạo phá thai hiện nay tại Việt Nam

Tình trạng nạo phá thai hiện nay ở nước ta đang ngày càng gia tăng một cách đáng báo động và gây ra những hậu quả khôn lường….

Thực trạng và nguyên nhân

Theo số liệu thống kê mới nhất của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, tình trạng nạo phá thai năm 2011 đã tăng lên nhiều lần so với năm 2010. Tổng số ca nạo phá thai của năm 2011 là 95.067 ca (năm 2010 là 89.009 ca), trong đó số ca phá thai dưới 12 tuần tuổi là 91.505 ca, số ca trên 12 tuần tuổi là 3.325 ca. Đặc biệt, đáng chú ý là số ca phá thai ở độ tuổi vị thành niên cũng đang có khuynh hướng tăng cao, 3.876 ca, chiếm tỉ lệ 4,1% trong khi năm 2010 là 2.037 ca chỉ chiếm 2,29% và tai biến do phá thai năm 2011 là 225 ca chiếm tỉ lệ 0,24%.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai:

Nguyên nhân y khoa: Tình trạng sức khoẻ của người mẹ không cho phép tiếp tục mang thai, thai có nhiều bệnh lý và có khả năng dị tật nặng hoặc không thể sống khi ra đời…

Nguyên nhân có thai ngoài ý muốn do quan hệ tình dục mà không áp dụng các biện pháp tránh thai hoặc áp dụng không đúng cách. Bên cạnh đó, góp phần không nhỏ vào việc nạo phá thai hiện nay còn là do thiếu kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản ở độ tuổi vị thành niên, có quan hệ tình dục trước hôn nhân, lối sống buông thả, bị cưỡng bức, vợ chồng vỡ kế hoạch…

Ngoài ra, giới trẻ hiện nay đang bị cuốn hút bởi nền văn hóa Tây Phương, sống phóng khoáng và tự do thỏa mãn tình dục. Tuy nhiên, vì kiến thức và sự hiểu biết về vấn đề này còn rất hạn hẹp nên có rất nhiều trường hợp đáng tiếc, đặc biệt là vấn đề giải quyết hậu quả khi lỡ mang thai ngoài ý muốn. Chưa kể đến sự thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn còn là nguyên nhân dẫn tới các bệnh lây truyền qua tình dục như: Viêm nhiễm, nấm ngứa, lậu, giang mai,… đặc biệt là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Không chỉ vậy, còn phải kể đến nguyên nhân từ phía gia đình, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo phá thai ở giới trẻ hiện nay đó là sự giáo dục của gia đình còn quá lỏng lẻo, cha mẹ ít quan tâm tới cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của con cái, nhất là khi con mình đang trong độ tuổi "đang lớn" về cả thể chất lẫn tâm hồn. Nếu không được hướng dẫn kỹ càng rất dễ đi đến "nổi loạn".

Những hiểm họa khôn lường

Việc nạo phá thai không những ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của người phụ nữ (có thể kéo dài đến suốt cuộc đời), do cảm thấy tội lỗi với đứa con bị bỏ.

Những hậu quả của nạo phá thai có thể kể đến như: Choáng, chảy máu nhiều do sót nhau, tử cung co hồi kém, bệnh về máu cùng với các chấn thương như: vỡ tử cung, thủng tử cung, thủng bàng quang, thủng ruột và các bệnh nhiễm trùng… Không chỉ vậy, nạo phá thai còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về lâu dài như: Vô kinh do viêm dính buồng tử cung; vô sinh do viêm tắc vòi trứng, viêm dính buồng tử cung; sẩy thai liên tiếp do hở eo tử cung; mang thai ngoài tử cung; sảy thai hay sanh non; nhau tiền đạo, gây băng huyết sau sinh…

Ngoài ra, việc nạo phá thai làm cho tâm trí của người mẹ bị bị ám ảnh, cảm giác sợ hãi, hoang mang, lo lắng, dễ dẫn tới trầm cảm, kéo theo tâm lý không được ổn định. Vì vậy, mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức, hiểu biết nhất định về giới tính, sức khỏe sinh sản để biết cách tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt, các bạn trẻ cần xây dựng cho mình một môi trường sống lành mạnh, khoa học, trang bị những kiến thức về quan hệ tình dục an toàn… nhằm giảm thiểu tình trạng nạo phá thai và tránh những tai biến xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nguồn Bác sĩ CK1 Nguyễn Ngọc Lan Hương - Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X