Hotline 24/7
08983-08983

Bại liệt bùng phát sau 14 năm

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa xác nhận 10 trường hợp mắc bại liệt cấp tính tại Syria, đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của căn bệnh này sau 14 năm.

Cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết còn 12 trường hợp nữa vẫn đang được điều tra. Phần lớn trong số này là trẻ sơ sinh và trẻ từ 1 đến 2 tuổi.

Ảnh. Liên hiệp quốc hiện ước tính có tới khoảng 500,000 trẻ chưa được tiêm phòng vắcxin bại liệt. (news.yahoo.com)

Liên Hợp Quốc ước tính có 500.000 trẻ chưa được tiêm phòng văcxin bại liệt. Ảnh: BBC

Trước khi nội chiến ở Syria diễn ra vào năm 2011, khoảng 95% trẻ em nước này được tiêm văcxin phòng chống bại liệt. Tuy nhiên, hiện tại Liên Hợp Quốc ước tính có 500.000 trẻ chưa được tiêm phòng.

WHO nghi ngờ ổ dịch này bắt nguồn từ một tỉnh miền đông có diện tích lớn nhất Syria là Deir Ezzor. Hiện có 100.000 trẻ em dưới 5 tuổi đứng trước nguy cơ mắc bại liệt, chỉ tính ở Deir Ezzor. Tỉnh này vẫn đang nằm trong tình trạng giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và phe đối lập.

Theo ông Oliver Rosenbauer, phát ngôn viên của WHO, hầu hết trường hợp nhiễm bệnh là trẻ em dưới 2 tuổi và chưa từng được tiêm văcxin phòng bệnh bại liệt. Trả lời phỏng vấn với BBC, ông phát biểu: "Tại những địa điểm phức tạp, hệ thống y tế và tiêm chủng ngày một xấu đi, trẻ em là có nguy cơ cao nhất trong việc mắc các bệnh như bại liệt".

Hơn 4 triệu người Syria phải rời bỏ nhà cửa tại các khu vực nguy hiểm và hầu hết sinh sống ở nơi đông đúc với điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Trên 2 triệu người khác cũng rời quốc gia này tới sống trong các trại tị nạn tại Jordan, Lebanon, Turkey và Ai Cập. Tình trạng người dân ồ ạt di chuyển không kiểm soát qua biên giới được lo ngại làm cho nguy cơ lây lan virus gây bệnh gia tăng.

WHO cũng đã báo cáo sự gia tăng các trường hợp mắc sởi, thương hàn và viêm gan A.Hiện cơ quan này làm việc với Liên Hợp Quốc, Bộ Y tế Syria và những cơ quan khác nhằm triển khai chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. Tuy nhiên, điều này sẽ vấp phải nhiều khó khăn do tình trạng bất ổn hiện tại và có tới hơn một nửa chuyên viên y tế Syria rời khỏi quốc gia này. Chương trình tiêm chủng khẩn cấp tại các trại tị nạn cũng được các cơ quan cứu trợ khẩn trương tiến hành.

Bại liệt là bệnh nhiễm virus cấp tính lây truyền theo đường tiêu hóa. Bệnh do virus xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, chủ yếu ảnh hưởng tới trẻ em dưới 5 tuổi và dễ lan truyền thành dịch. Các triệu chứng bao gồm: sốt, mệt mỏi, nhức đầu, nôn ói, cứng cổ và đau các chi.

Bại liệt phần lớn đã được đẩy lui ở các nước phát triển với trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu giảm hơn 99% từ con số 350.000 ca năm 1998 xuống 223 vào năm 2012. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề ở các nước như Nigeria, Pakistan và Afghanistan.

AloBacsi.vn
Theo Thu Hiền - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X