Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện hiến máu cứu bệnh nhân do chính mình phẫu thuật

Ngày 26/7/2024, đại diện Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, các đây ít ngày các sĩ của đơn vị đã tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, ứ mủ thận phải, suy thận cấp. Đáng chú ý, người hiến máu cứu bệnh nhân cũng chính là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Theo thông tin, nữ bệnh nhân N.T.C. (39 tuổi, trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) được đưa vào viện trong tình trạng mệt nhiều, đau tức hạ sườn phải nhiều ngày và tăng dần, tiểu buốt rắt, nước tiểu màu hồng.

Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn, ứ mủ thận phải, suy thận cấp do sỏi niệu quản phải 1/3 trên, đái tháo đường type 2, thiếu máu.

Nhận thấy bệnh nhân có tình trạng bệnh lý nặng kèm nhiều bệnh phối hợp, tiên lượng diễn biến phức tạp cần được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực. Sau khi được cho sử dụng kháng sinh, cân bằng dịch điện giải, hồi sức, tình trạng sốc nhiễm khuẩn của người bệnh đã dần ổn định. 

Mặc dù vậy, chị C. vẫn cần được xử trí sỏi niệu quản ngay để tránh tình trạng sốc nhiễm khuẩn và suy thận tiến triển nặng thêm. Tuy nhiên, do thiếu máu nặng, bệnh nhân cần truyền máu mới có thể tiến hành phẫu thuật. 

Tại thời điểm này, nhóm máu phù hợp với chị C. tại trung tâm đã hết, trung tâm phải huy động máu từ ngân hàng máu sống. Ngay lập tức, BS.CK1 Trịnh Văn Thủy - Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên - bác sĩ phẫu thuật chính cho bệnh nhân đã hiến máu, giúp bệnh nhân sớm được lên bàn mổ.

Trong khi thực hiện, ê-kíp phát hiện tổ chức quanh thận phải, niệu quản phải của bệnh nhân bị viêm, thâm nhiễm nặng, nhiều tổ chức mủn. Rạch niệu quản phải tại vị trí nghi có sỏi thấy nhiều mủ trắng chảy ra, có sỏi niệu quản. Các bác sĩ đã hút dịch mủ, lấy ra một viên sỏi rắn kích thước 6x7 mm, bơm rửa bể thận, đặt sonde, cầm máu kỹ vùng mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực, kháng sinh, giảm viêm, dinh dưỡng, truyền thêm 3 đơn vị máu và chăm sóc, theo dõi sonde dẫn lưu hàng ngày. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện và ổn định.

Ứ mủ thận là một trong những biến chứng nguy hiểm của sỏi niệu quản. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tử vong hoặc gây ra suy đa cơ quan cho người bệnh. Việc xử trí nhanh, hồi sức sớm, kháng sinh đúng, truyền máu kịp thời và dẫn lưu tắc nghẽn là chìa khóa thành công trong điều trị. 

Do đó, ngay khi có những triệu chứng bất thường, người bệnh nên đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa để kiểm tra, tư vấn và giải quyết kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

 

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X