Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ Hoàng Thị Hồng - một tấm gương y đức

Hơn hai mươi năm trong nghề, bác sĩ Hoàng Thị Hồng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được người bệnh tin tưởng và yêu mến.

Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân là nơi bác sĩ Hoàng Thị Hồng đã gắn
bó suốt hơn 20 năm qua (Ảnh: Nguồn Internet)
 
Bác sĩ Hoàng Thị Hồng sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề y. Bản thân bố chị cũng đã từng làm giám đốc bệnh viện huyện Nghi Xuân. Chị tâm sự: Là con một giám đốc bệnh viện song thời bao cấp ai cũng vất vả, đồng lương của bố không đủ trang trải tiền ăn học cho mấy chị em. Mẹ phải chạy ngược chạy xuôi làm thêm để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Khó khăn là vậy nhưng bố rất mực liêm khiết, hết mình vì công việc chung và vì người bệnh. Và bố chính là tấm gương sáng về y đức cho mình học tập và noi theo”.

Ngay từ nhỏ, chị đã thích lớn lên sẽ nối nghiệp cha, vào năm 1987, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chị nộp đơn thi vào Trường Trung cấp Y tế Nghệ Tĩnh và trúng tuyển. Sau 3 năm theo học, chị được tuyển vào làm y sĩ sản nhi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Không quản ngại khó khăn, luôn luôn cố gắng phấn đấu, học hỏi rèn luyện tay nghề, nên chỉ sau vài năm chị đã trở thành y sĩ giỏi, năm nào cũng được cấp trên trao tặng Bằng khen và được đơn vị tạo điều kiện cho chị tham gia các lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao tay nghề.

Năm 1998, chị tiếp tục theo học khóa bác sĩ tại Trường Đại học Y Thái Bình. Năm 2005, chị lại được đơn vị gửi đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1.

Trở về đơn vị, chị được giao nhiệm vụ là Trưởng khoa Sản, một lúc đảm nhiệm cả công tác chuyên môn lẫn quản lý. Chị cho biết, khoa sản luôn có rất đông bệnh nhân trong khi số cán bộ y bác sĩ chỉ có 9 người gồm 2 bác sĩ, 6 y sĩ và 1 hộ lý nhưng để công việc diễn ra trôi chảy và hiệu quả, chị chia làm hai bộ phận trong đó một bộ phận theo dõi các bà mẹ chuẩn bị sinh và một bộ phận theo dõi điều trị những bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa.

Với sự điều hành khoa học, khoa Sản luôn là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không xảy ra hiện tượng các bệnh nhân và sản phụ phàn nàn về thái độ ứng xử.

Ở khoa sản không có ai có thể lường trước những sự cố có thể xảy ra, chỉ cần lơ là chủ quan một chút là có thể gây nên những tai biến nguy hiểm cho mẹ con sản phụ. Chính vì vậy mà các y bác sĩ khoa sản luôn phải tập trung cao độ cho công việc, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra đối với bệnh nhân.

Trong nhiều năm qua, với cương vị là Trưởng khoa, bác sĩ Hồng đã chỉ đạo và trực tiếp tham gia những sinh khó cần can thiệp bằng phương pháp phóc xép, phẫu thuật… Có những sản phụ bị băng huyết sau sinh, bên cạnh những biện pháp cấp cứu kịp thời, bản thân bác sĩ Hồng đã nhiều lần tự nguyện hiến máu cứu người bệnh qua cơn nguy kịch.

Các y bác sĩ Khoa sản nhất trí cho rằng, với lương tâm nghề nghiệp và với cái tâm trong sáng, lòng nhiệt tình với công việc nên bác sĩ Hồng không quản ngại ngày đêm để đến ới bệnh nhân. Chị đã thức nhiều đêm với sản phụ trong mưa gió bão bùng và ngay cả trong thời khắc giao thừa tại bệnh viện.

Bác Hồ đã từng nói “ Người bệnh phó thác tính mệnh của họ ở các cô chú. Chính phủ phó thác cho các cô chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào đó là nhiệm vụ vẻ vang” và Bác dạy “ Lương y như từ mẫu”, đó là những lời răn dạy vô cùng có ý nghĩa đó luôn là động lực để tôi cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bác sĩ Hồng nói.
 
Với những thành tích đã đạt được, bác sĩ Hoàng Thị Hồng 5 năm liền ( từ 2001-2005) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, là phụ nữ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và nhiều năm liền được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen./.
Theo Web.ĐHXI

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X