Hotline 24/7
08983-08983

Bác sĩ đỡ đẻ bất cẩn làm gãy chân bé sơ sinh

Sau ca mổ bắt con, bé trai sơ sinh cứ quấy khóc. Kết quả X-quang cho thấy cháu bị gãy chân phải, chân trái rạn xương.

Cháu bé là con sản phụ Thân Thị Hiệp trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Ngày 22/6 chị Hiệp có dấu hiệu chuyển dạ, gia đình chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Sau siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi trong tình trạng ngôi ngược, nhau quấn cổ một vòng, ối cạn nước.

Căn cứ vào biên bản hội chẩn, BVĐK Thiệu Hóa đã quyết định mổ lấy em bé nhằm tránh ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ lẫn con. Ca phẫu thuật sáng 23/6 được cho là an toàn cho đến khi gia đình phát hiện dấu hiệu bất thường ở chân bé.

be-so-sinh-gay-chan-1372413463_500x0.jpg
Chân cháu bégãy sau ca mổ phải bó bột. Ảnh: Lê Hoàng.

"Sau sinh, các bác sĩ không phát hiện con tôi bị gãy xương. Cháu khóc thét dữ dội, gia đình đã mời bác sĩ kiểm tra lại mới biết đã bị gãy chân phải và rạn xương chân trái", chị Hiệp nói. Trong thai kỳ, sản phụ đãnhiều lần siêu âm với kết quả thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện dị tật hay di chứng nào khác thường.

Trao đổi về vụ việc, BS Lê Văn Định, Phó giám đốc BVĐK Thiệu Hóa cho biết, con trai chị Hiệp có hiện tượng can xương từ khi còn trong bụng mẹ, vì vậy xương bé rất yếu. "Với những trường hợp như vậy, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể khiến đứa trẻ gãy xương tay hoặc xương chân…", bác sĩ Định nói. Ông cho biết, kỹ thuật siêu âm 2D thường không phát hiện tình trạng bệnh lý này của thai nhi nên có thể sơ xuất của kíp mổ đã dẫn đến chấn thương cho cháu bé.

Hiện bé sơ sinh đã được 5 ngày tuổi nặng 2,7kg phải bó bột và tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

AloBacsi.vn
Theo Lê Hoàng - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X