Hotline 24/7
08983-08983

Bã thức ăn đóng thành khối trong dạ dày cụ bà 65 tuổi

Một cụ bà 65 tuổi tại Hà Nội suýt gặp nguy hiểm tính mạng vì khối bã thức ăn lớn trong dạ dày. Trường hợp này là lời nhắc mạnh mẽ rằng, các triệu chứng tiêu hóa kéo dài như đầy bụng, buồn nôn, ăn kém… không nên bị xem nhẹ mà cần được kiểm tra, nội soi sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ tiến hành nội soi cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhân nữ 65 tuổi, ngụ tại Đông Anh, Hà Nội, bị rối loạn tiêu hóa kéo dài do một khối bã thức ăn lớn trong dạ dày.

Bệnh nhân T.T.X đến khám tại Trung tâm Nội soi Tiêu hóa và Thăm dò chức năng với các biểu hiện đau bụng âm ỉ, đầy bụng, ăn kém và chán ăn kéo dài nhiều ngày. Khi tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện một khối bã thức ăn kích thước 4x4cm tồn đọng trong dạ dày bệnh nhân.

Theo TS.BS Trần Thanh Hà - Quyền Giám đốc Trung tâm Nội soi Tiêu hóa và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bã thức ăn dạ dày là khối rắn hoặc nửa rắn, hình thành từ các chất khó tiêu hoặc dị vật không được tiêu hóa hết, tích tụ trong dạ dày lâu ngày.

Trong trường hợp này, bệnh nhân có răng yếu và thường xuyên ăn các loại trái cây có nhựa, một trong những thực phẩm tiêu biểu gây khó tiêu, góp phần tạo thành khối bã lớn. Nếu không được phát hiện sớm, khối bã có thể gây viêm loét, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí thủng dạ dày

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi lấy khối bã, giúp bệnh nhân tránh khỏi nguy cơ tắc nghẽn hoặc biến chứng nguy hiểm. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và dần hồi phụ

Hình ảnh các khối bã thức ăn trong hệ tiêu hóa qua nội soi của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)
Khối bã thức ăn sau khi được lấy ra (Ảnh: BVCC)

Ai dễ gặp tình trạng bã thức ăn trong dạ dày?

Khối bã thức ăn không phải là bệnh phổ biến nhưng lại dễ xảy ra ở những người có yếu tố nguy cơ cao như: người lớn tuổi có răng yếu, ăn không kỹ; người mắc bệnh tiêu hóa mạn tính, đặc biệt là tiểu đường gây rối loạn nhu động dạ dày; người từng phẫu thuật dạ dày hoặc có các bệnh lý liên quan; người có thói quen ăn nhiều thực phẩm xơ cứng, khó tiêu như măng, gân bò, rau sống, trái cây xanh (đặc biệt là quả hồng); trẻ em hoặc người rối loạn hành vi như ăn tóc, ăn giấy, ăn đất cũng dễ hình thành khối bã.

Đáng chú ý, bệnh thường tiến triển âm thầm với triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường như đầy bụng, buồn nôn sau ăn, cảm giác nặng bụng, khó tiêu, đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn kém và sụt cân không rõ nguyên nhân. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối bã có thể phát triển lớn gây tắc ruột, nôn ói dữ dội hoặc chảy máu tiêu hóa cấp tính - những biến chứng nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

TS.BS Trần Thanh Hà nhấn mạnh, điều quan trọng là không chủ quan với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài. Nếu cảm thấy khó chịu sau ăn, buồn nôn nhiều ngày không rõ lý do, đầy bụng kéo dài… người dân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được kiểm tra, nội soi kịp thời

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X