Hotline 24/7
08983-08983

Ba tháng hồi sinh bé gái 3 tuổi từng sống thực vật sau đuối nước

Sau tai nạn đuối nước nghiêm trọng, bé gái 3 tuổi ở Thái Nguyên rơi vào tình trạng tổn thương não thiếu oxy nặng, liệt tứ chi, không tương tác, được tiên lượng bại não hoặc sống thực vật kéo dài. Tuy nhiên, sau 3 tháng điều trị tích cực bằng oxy cao áp kết hợp phục hồi chức năng, trẻ đã có thể tự đi lại và giao tiếp gần như bình thường.

20 phút dưới nước và tiên lượng tử vong cao

Bệnh nhi là T.Q.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Ngày 25/10/2025, bé bị đuối nước khoảng 20 phút dưới ao. Khi được phát hiện, trẻ nằm úp mặt trên mặt nước, môi tím tái, da nhợt nhạt. Gia đình sơ cứu tại chỗ 15-20 phút nhưng không có phản ứng, sau đó đưa trẻ đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và sau đó là Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), tình trạng bệnh nhi được đánh giá đặc biệt nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Gia đình từng được tư vấn về khả năng ngừng thở máy để đưa trẻ về nhà.

Tuy nhiên, đến ngày thứ 6, trẻ bất ngờ mở mắt và có cử động chân. Sau đó, bé dần cai được máy thở và vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Dù vậy, di chứng não do thiếu oxy để lại rất nặng nề: liệt tứ chi, mất hoàn toàn vận động thô, không nói, không khóc, không phản ứng với môi trường xung quanh. Các bác sĩ tiên lượng nguy cơ bại não hoặc sống thực vật kéo dài.

Hành trình phục hồi sau biến cố sinh tử

Phía sau từng bước chân ấy là sự kiên trì của gia đình, nỗ lực của thầy thuốc và hy vọng chưa từng tắt.

Giữa tháng 11/2025, gia đình đưa trẻ đến một bệnh viện tại phường Từ Liêm (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Thời điểm nhập viện, trẻ không có tương tác, tay nặng hơn chân, tay phải yếu hơn tay trái, đầu ngửa ra sau, tăng phản xạ gân xương tay phải, hoàn toàn phụ thuộc.

Ê-kíp điều trị xây dựng phác đồ kết hợp liệu pháp oxy cao áp và phục hồi chức năng tích cực.

Theo BS.CK1 Đinh Văn Hào - Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, bé được thở 100% oxy tinh khiết trong môi trường áp suất cao, đồng thời tập vận động và kích thích chức năng thần kinh hàng ngày.

Sau 10 ngày điều trị, trẻ bắt đầu có phản xạ với âm thanh. Sau khoảng 14 ngày (4 buổi oxy cao áp), bé có thể nâng đầu và phần thân mình trong vài phút.

Đến ngày 7/1, trẻ có thể ngồi vững, buông một tay khi ngồi và đứng trong thời gian ngắn khi có trợ giúp. Trẻ bắt đầu biểu đạt nhu cầu cá nhân như đói, khát, muốn đi vệ sinh và nói được nhiều từ hơn.

Ngày 21/1, bé có thể vịn đứng vững, giao tiếp tốt, nói câu dài, thị giác cải thiện rõ rệt.

Đến ngày 24/2, sau 3 tháng điều trị liên tục, bé có thể tự đi lại, giao tiếp linh hoạt, nhận thức gần như bình thường.

Cơ hội đánh thức những tế bào não còn khả năng hồi phục

Theo BS Hào, y văn thế giới và Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp cải thiện khi áp dụng oxy cao áp cho bệnh nhân tổn thương não do thiếu oxy, bao gồm cả các ca hôn mê sâu hoặc sống thực vật. Tuy nhiên, số lượng báo cáo còn hạn chế và tiên lượng phục hồi thường rất dè dặt, đặc biệt ở nhóm bệnh nhi.

Bác sĩ cho biết, tổn thương não do thiếu oxy không đồng nghĩa toàn bộ tế bào thần kinh đều hoại tử. Trong nhiều trường hợp vẫn tồn tại vùng tế bào ở trạng thái “tranh tối tranh sáng” - chức năng bị ức chế nhưng chưa chết hoàn toàn.

Liệu pháp oxy cao áp giúp tăng lượng oxy hòa tan trong huyết tương, cải thiện tưới máu mô não, giảm phù nề và tạo điều kiện cho các tế bào còn khả năng hồi phục được tái hoạt hóa.

Một yếu tố thuận lợi khác là độ tuổi của bệnh nhi. Não bộ trẻ nhỏ có tính mềm dẻo thần kinh cao, khả năng tái tổ chức và phục hồi chức năng tốt hơn nếu được can thiệp đúng thời điểm và đúng phác đồ.

Từ tổn thương não thiếu oxy nặng đến tự đi lại sau 3 tháng điều trị là một hành trình phục hồi đầy thử thách.

Trường hợp của bé M. được nhiều người gọi là “lần sinh ra thứ hai”. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh đuối nước vẫn là tai nạn có tỷ lệ tử vong và di chứng thần kinh rất cao.

Việc sơ cứu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm có ý nghĩa quyết định. Song song đó, phòng ngừa đuối nước vẫn là biện pháp quan trọng nhất, đặc biệt với trẻ nhỏ tại khu vực có ao hồ, sông suối.

Sự hồi phục của bé M. là kết quả của nhiều yếu tố: nỗ lực của gia đình, điều trị tích cực đa chuyên khoa và khả năng phục hồi thần kinh của trẻ. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có kết quả tương tự.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X