Hotline 24/7
08983-08983

Anh đề nghị EU đưa Hezbollah vào danh sách khủng bố

Tuy nhiên một số thành viên EU đã phản đối do lo ngại việc này khiến Trung Đông thêm bất ổn.

Anh đã lên tiếng yêu cầu Bộ trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thảo luận việc đưa nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon vào danh sách các nhóm khủng bố của Liên minh châu Âu.

Theo lập luận của Anh, nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon nên bị áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu vì có những bằng chứng cho thấy nhóm này đứng đằng sau vụ đánh bom xe khách tại Bulgaria vào tháng 7/2012 làm 5 người Israel thiệt mạng.

Chiến binh Hezbollah (ảnh: isvg)
Anh, dưới sự hậu thuẫn của Pháp và Đức đã yêu cầu đưa vấn đề này ra thảo luận vào ngày 22 tháng 7 tới. Tuy nhiên, theo người phụ trách chính sách ngoại giao Liên minh châu Âu Catherine Ashton, đến nay, chương trình nghị sự vẫn chưa được hoàn tất.

Theo giới ngoại giao, phần đông các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Pháp và Đức đều ủng hộ đề xuất của Anh song Áo, Cộng hòa Czech và Italia là ba trong số các quốc gia vẫn bảo lưu ý kiến.

Đề xuất này của Anh trước đó đã được một nhóm các thành viên Liên minh châu Âu đưa ra thảo luận hai lần trong tháng trước song đã bị chính phủ một số nước Liên minh châu Âu phản đối do lo ngại động thái này có thể khiến tình tình khu vực Trung Đông thêm bất ổn.

AloBacsi.vn
Theo Hồng Nhung - VOV/Reuters

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X