Anh: Bước đột phá về “viên thuốc kỳ diệu” kết hợp vắc xin COVID-19 và cúm
Công ty công nghệ sinh học Brit iosBio (Vương Quốc Anh) đã tạo ra một bước đột phá trong việc sản xuất một loại thuốc viên kết hợp vắc xin cúm và COVID-19 sẽ là một sự thúc đẩy lớn trong việc giải quyết các virus đường hô hấp và đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Công ty công nghệ sinh học iosBio có trụ sở tại West Sussex cho biết họ đã có kết quả "xuất sắc" từ những nghiên cứu ban đầu về một loại thuốc viên vắc xin "fluvid", Daily Express đưa tin.
Tiêm vắc xin đã thay đổi cách nhìn trong cuộc chiến chống lại COVID-19 giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong. Nhưng loại thuốc viên mới đang được phát triển có thể làm cho toàn bộ quy trình rẻ hơn và “không gây đau đớn”. Đặc biệt, viên nang chứa cả vắc xin cúm và COVID-19có thể được gửi qua đường bưu điện để mọi người mang về nhà.
Các thử nghiệm trên người đối với viên thuốc "fluvid" dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay (Hình ảnh: Westend61/ Bartek Szewczyk/ Getty)
Wayne Channon - Chủ tịch điều hành của iosBio, nói với Daily Express: “Có vẻ như chúng tôi sẽ tiêm vắc xin tăng cường trong một thời gian khá dài và tiêm phòng cả cúm mùa hàng năm. Vì vậy, với cách tiếp cận của chúng tôi, bạn sẽ có một viên thuốc hoặc viên nang ổn định nhiệt, chứa bốn chủng cho vắc xin cúm và một cho COVID-19. Chúng tôi đã có kết quả xuất sắc trong các thử nghiệm động vật trên tất cả các chủng".
Các nhà khoa học tập trung vào việc tiêm vắc xin do nhu cầu về tốc độ của đại dịch nhưng hiện tại iosBio đang lên kế hoạch cho một giải pháp thay thế.
Ông Channon tiếp tục: “Khi bạn nhìn vào các trung tâm phân phối mà chúng tôi đã có cho COVID-19, đó là một cấp độ công nghiệp. Việc triển khai thậm chí còn đắt hơn cả việc mua vắc xin. Với viên nang, chúng tôi sẽ chỉ bị giới hạn bởi tốc độ sản xuất viên nang. Còn lại, viên nang sẽ được gửi qua đường bưu điện. Đây là mục tiêu của chúng tôi”.
Vắc xin uống có thể được gửi qua đường bưu điện và tự sử dụng (Ảnh: Paul Bradbury/ Getty)
Sau khi nghiên cứu trước đó về vắc xin uống cho virus Zika và các loại khác, nhóm đã phát triển viên vắc xin COVID-19 vào năm 2020, được cấp phép cho một công ty Hoa Kỳ hiện đang chạy thử nghiệm trên người. Và giờ đây, công ty đang nghiên cứu một loại thuốc viên ngừa cúm và vắc xin COVID-19 dạng viên nang sử dụng các phương pháp tương tự như thuốc tiêm AstraZeneca.
“Nó đang sử dụng công nghệ để làm cho vắc xin ổn định nhiệt ở nhiệt độ phòng và được đông khô, bao bọc trong một viên nang để đảm bảo vắc xin không bị phá hủy trong dạ dày và có thể được đưa đến ruột” - ông Channon nói.
Một số loại vắc xin đã được bào chế để cung cấp qua đường uống hoặc đường mũi, chẳng hạn như vắc xin bại liệt. Vấn đề thách thức nhất là đưa vắc xin vào ruột, điều này mang lại lợi ích cho phép nó được hấp thụ trực tiếp vào hệ thống miễn dịch niêm mạc, cung cấp sự bảo vệ tại các vị trí chính của mối đe dọa lây nhiễm.
Nếu được chứng minh là có tác dụng trong các thử nghiệm lâm sàng, viên vắc xin có thể dễ dàng phân phối hơn nhiều so với thuốc tiêm AstraZeneca và Pfizer yêu cầu bảo quản lạnh.
Công nghệ của IosBio, được gọi là OraPro, cũng có thể có tác động lớn trong việc cung cấp vắc xin ở các nước đang phát triển. Một phát ngôn viên của Bộ Y tế nói với Daily Express: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi việc phát triển vắc xin trên toàn cầu và tham gia vào thị trường khi vắc xin và công nghệ mới được chấp thuận”.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
