Hotline 24/7
08983-08983

An Giang tăng tốc xây "lá chắn" đột quỵ bao phủ biên giới, hải đảo hướng đến APEC 2027

Ngày 25/4/2026, Hội nghị khoa học "Phát triển mạng lưới đột quỵ An Giang hướng đến APEC 2027" đã diễn ra tại phường Rạch Giá (Kiên Giang cũ) với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành từ Hội Đột quỵ Việt Nam, Hà Nội và TPHCM. Qua đó, chính thức khởi động chiến lược phát triển mạng lưới cấp cứu chuyên sâu. Mục tiêu đến năm 2030, 100% bệnh viện cơ sở phải biết sơ cứu và hội chẩn đột quỵ từ xa để bảo vệ "giờ vàng" cho người dân.

Hội nghị khoa học "Phát triển mạng lưới đột quỵ An Giang hướng đến APEC 2027" đưa ra những con số "biết nói" về gánh nặng bệnh tật. Toàn cầu mỗi năm ghi nhận 12,2 triệu ca đột quỵ mới. Tại Việt Nam, con số này là hơn 220.000 ca với tỉ lệ tử vong khoảng 11%. Đáng lo ngại hơn, tình trạng trẻ hóa đang ngày càng rõ rệt khi có tới 10-15% bệnh nhân nằm trong độ tuổi lao động.

Riêng tại An Giang, chỉ tính trong năm 2025, toàn tỉnh đã ghi nhận 14.877 ca đột quỵ nhồi máu não được chẩn đoán. Tỷ lệ biến chứng nặng lên đến 12,8%, gây ra áp lực khổng lồ cho hệ thống y tế địa phương.

Quý chủ tọa, báo cáo viên Hội nghị khoa học "Phát triển mạng lưới đột quỵ An Giang hướng đến APEC 2027" chụp ảnh kỷ niệm

Bài toán "giờ vàng" trên địa bàn hải đảo, biên giới, núi rừng

Với đặc thù dân số khoảng 5 triệu người, địa hình phức tạp bao gồm cả biên giới, hải đảo, rừng núi, việc tiếp cận các trung tâm điều trị đột quỵ trong "giờ vàng" tại An Giang vẫn là một thách thức lớn. Nhiều đơn vị y tế hiện còn thiếu trang thiết bị, hoặc thiết bị đã hư hỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu cấp cứu khẩn cấp.

Để giải quyết bài toán này, BS.CK2 Chung Tấn Thịnh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ngành y tế tỉnh đã vạch rõ lộ trình chiến lược. Đầu tiên là đặt mục tiêu đến năm 2030, đảm bảo 100% bệnh viện tuyến cơ sở có khả năng tầm soát, sơ cứu và kết nối hội chẩn từ xa với các trung tâm chuyên sâu.

Thứ hai, tỉnh thành lập 2 trung tâm đột quỵ lớn tại Châu Đốc (điểm tựa cho khu vực biên giới và phía Bắc) và Rạch Giá (hạt nhân kết nối khu vực trung tâm và phía Nam). 

Cuối cùng, toàn tỉnh tập trung nâng cao năng lực chuyên môn tại đặc khu Phú Quốc để đảm bảo xử trí cấp cứu kịp thời cho các sự kiện quốc tế, gần nhất là phục vụ APEC 2027.

BS.CK2 Chung Tấn Thịnh - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang phát biểu khai mạc hội nghị

"Không để một bệnh nhân đột quỵ nào bị bỏ lại"

Hội nghị không chỉ là nơi cập nhật kiến thức y khoa tiên tiến mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của ngành y tế tỉnh trong việc bảo vệ tính mạng nhân dân. Phát biểu tại phiên khai mạc, BS.CK2 Chung Tấn Thịnh nhấn mạnh tinh thần "Time is brain":

“Mỗi phút trôi qua là mỗi phút chúng ta có cơ hội cứu sống một người. Hội nghị hôm nay chính là sự khẳng định cam kết của ngành y tế tỉnh An Giang trước nhân dân. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để không một bệnh nhân đột quỵ nào bị bỏ lại vì thiếu hệ thống, thiếu nhân lực hay thiếu kiến thức”.

Chiến lược phát triển mạng lưới này được kỳ vọng sẽ tạo ra những quyết sách thực tiễn, giúp bảo vệ sức khỏe cho hàng chục nghìn bệnh nhân tại tỉnh mỗi năm, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế và chuẩn bị chu đáo nhất cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 sắp tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Chủ tịch Hội Đột quỵ Hà Nội (trái) và BS.CK2 Phùng Hùng Cường - Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh An Giang (phải)
BS.CK2 Hà Minh Đức - Trưởng khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc (trái) và TS.BS Đào Việt Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (phải)
Đông đảo đại biểu tham dự hội nghị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X