Ấn Độ viện trợ trại lắp chân tay giả Jaipur cho tỉnh Phú Yên
Trại lắp chân tay giả Jaipur đang hoạt động tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên trong khoảng 25 ngày, bắt đầu từ ngày 2/12/2022. Sau Phú Yên, chương trình chọn tỉnh Đắk Lắk là trạm dừng chân tiếp theo để lắp chân giả cho khoảng 300 người khuyết tật.
Ngày 6/12/2022, tại tỉnh Phú Yên, một trại lắp chân chân tay giả Jaipur chính thức được khánh thành, do Chính phủ Ấn Độ viện trợ với sự hỗ trợ của Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội cùng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên.
Đây là lần thứ 5, trại lắp chân tay giả Jaipur được Chính phủ Ấn Độ viện trợ cho Việt Nam và là lần đầu tiên viện trợ cho tỉnh Phú Yên. Trại lắp chân giả này đang hoạt động tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên trong khoảng 25 ngày, bắt đầu từ ngày 2/12/2022.
Ông Phạm Đại Dương, Bí Thư Tỉnh Ủy Phú Yên và Ông Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Lễ khai mạc trại lắp chân giả Jaipur ở Phú Yên ngày 6/12/2022
Ý tưởng tổ chức trại lắp chân giả nhận được sự ủng hộ của bà Nguyễn Thị Hiền - phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trần Đại Quang tới Ấn Độ vào tháng 3/2018, phu nhân đã đến thăm trung tâm trại lắp chân tay giả Jaipur của tổ chức BMVSS tại Delhi và chứng kiến các hoạt động cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và lắp chân giả Jaipur. Bà đã bày tỏ nguyện vọng muốn có một chương trình giúp cho cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam có thể phục hồi chức năng nhờ chân giả Jaipur.
Với sự ủng hộ của UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh và Yên Bái thông qua phối hợp của Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội cùng Bệnh viện Phục hồi chức năng các tỉnh này, năm 2018 Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức thành hai đợt trại tại Vĩnh Phúc từ ngày 8/7 - 16/8/2018 và tại tỉnh Phú Thọ từ ngày 21/11 - 22/12/2018 với tổng số 533 phần chi giả đã được cung cấp. Trại thứ 3 và thứ 4 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh và Yên Bái từ ngày 6/5 - 11/6/2019 với 542 chi giả được lắp bởi tổ chức BMVSS.
Ông Phạm Đại Dương trò chuyện với người khuyết tật tại Lễ khai mạc trại lắp chân giả Jaipur ở Phú Yên
Sau khi hoàn thành trại lắp chân giả tại tỉnh Phú Yên, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ sẽ tổ chức mở thêm một trại lắp chân giả Jaipur tại tỉnh Đắk Lắk để lắp chân giả cho khoảng 300 người khuyết tật của tỉnh Đắk Lắk vào đầu tháng 1/2023 trong khoảng 20 ngày.
Trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ phát triển song phương tại Việt Nam, tất cả trại lắp chân tay giả Jaipur này được Chính phủ Ấn Độ viện trợ cho Việt Nam trong 4 năm gần đây kể từ năm 2018 và được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM.
[DAP]
Để phù hợp với đặc tính lâu đời và niềm tin vào Vasudevaya Kutumbakam - nghĩa là thế giới là một gia đình, trại chân tay giả Jaipur đang được thực hiện theo chương trình "Ấn Độ vì nhân loại" của Chính phủ Ấn Độ, được khởi động vào ngày 9/10/2018 để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của Mahatma Gandhi.
Cho đến nay, các trại đã được tiến hành ở 18 quốc gia theo chương trình này, mang lại lợi ích cho hơn 10.000 người tàn tật trên khắp thế giới. Đáng chú ý là số lượng trại và đối tượng thụ hưởng tối đa của các trại do Chính phủ Ấn Độ tài trợ này là ở Việt Nam. Điều này cho thấy mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như tầm quan trọng đặc biệt của Ấn Độ đối với việc phục hồi chức năng cho người khuyết tật của Việt Nam.[/DAP]
[DAP]
Được thành lập vào năm 1975, BMVSS là tổ chức lớn nhất thế giới về phục hồi chức năng cho người khuyết tật trên thế giới, với 2,1 triệu người đã thụ hưởng dịch vụ miễn phí này co đến nay.
Bàn chân Jaipur gần giống với bàn chân con người nhất về độ uốn, chức năng và tính thẩm mỹ, giúp một người cụt dưới đầu gối có thể đi bộ, đi trên mặt đất không bằng phẳng, chạy, trèo cây hoặc leo núi, ngồi bắt chéo chân, cúi người, đạp xe, lái ô tô và bơi lội. Bàn chân Jaipur là một công nghệ phù hợp nhanh chóng và thông thường chi được làm và lắp trong một ngày.
Jaipur Knee - Đầu gối Jaipur, được phát triển với sự hợp tác của Đại học Stanford của Hoa Kỳ, đã được Tạp chí TIME nổi tiếng (số ra ngày 23 tháng 11 năm 2009) ca ngợi là một trong 50 phát minh tốt nhất trên thế giới năm 2009.
Mặc dù tổ chức BMVSS tập trung vào người khuyết tật ở Ấn Độ, nhưng trong vài năm qua, họ đã tổ chức 95 trại lắp ghép chân tay giả tại chỗ ở 39 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
