36 bệnh viện trên cả nước đạt chuẩn thế giới về điều trị đột quỵ
Ngày 18/8/2023, tại TPHCM, trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt khoa học “Quản lý chất lượng Đơn vị đột quỵ năm 2023”, Chủ tịch Hội Đột quỵ Thế giới đã trực tiếp trao giải thưởng danh giá về điều trị đột quỵ - WSO Angels Awards với chuẩn Kim Cương, Vàng, Bạch Kim cho 36 bệnh viện trên cả nước.
WSO Angels Awards là giải thưởng mà Hội Đột quỵ Thế giới (W.S.O) dành cho các đơn vị và trung tâm điều trị đột quỵ có hoạt động chăm sóc đột quỵ xuất sắc trên phạm vi toàn cầu. WSO đưa ra 3 mức chứng nhận theo thứ tự từ thấp đến cao gồm tiêu chuẩn Vàng - Golden Status, Bạch kim - Platinum Status và Kim Cương - Diamond Status.
Khi đưa ra các tiêu chuẩn và trao tặng các chứng nhận này cho các đơn vị đột quỵ, Tổ chức Đột quỵ thế giới mong muốn sẽ đưa được những thành tựu của y học vào thực tiễn, để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bị đột quỵ theo khuyến cáo chung của các Hội Đột quỵ chuyên ngành trên thế giới.
PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Đại diện Hội Đột quỵ thế giới tại Việt Nam
Để được nhận các giải thưởng này trong điều trị đột quỵ, cần đạt các tiêu chí do WSO đề ra về hệ thống cấp cứu, về nhân lực, trang thiết bị, tiêu chuẩn vàng trong điều trị nhồi máu não, tái thông mạch máu, được chẩn đoán và điều trị, can thiệp kịp thời…
Điều quan trọng nhất là chứng nhận do Hội Đột quỵ Thế giới trao cho hệ thống cấp cứu, điều trị đột quỵ não đạt chuẩn không có hiệu lực vĩnh viễn. Thay vào đó, tổ chức này sẽ đánh giá chất lượng theo từng quý, nếu đủ tiêu chuẩn vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe mới được “tái cấp”.
Quý II năm 2023 có 36 bệnh viện trên cả nước nhận giải thưởng từ WSO. Trong đó:
36 đơn vị đạt chứng nhận Kim Cương, Bạch Kim, Vàng chụp hình lưu niệm
PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM và đại diện cho Hội Đột quỵ thế giới tại Việt Nam cho hay, khi bắt đầu hội nhập, tham gia đăng ký sổ bộ RES-Q từ năm 2018, đến nay nước ta đã có bước tiến rất dài với sự trợ giúp của chương trình Angels, để chuẩn hóa quy trình điều trị đột quỵ và xây dựng thêm nhiều đơn vị đột quỵ.
Tại Việt Nam, hiện có hơn 100 đơn vị đột quỵ trên toàn quốc. Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam đánh giá, điều này mang lại lợi ích rất lớn cho bệnh nhân đột quỵ, mang lại cơ hội phục tốt hơn nhờ những giải pháp điều trị, các bác sĩ - điều dưỡng được đào tạo chuyên nghiệp trong việc chăm sóc bệnh nhân cũng như phục hồi chức năng sau đột quỵ. Qua đó góp phần làm giảm gánh nặng gia đình, xã hội, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân đột quỵ.
GS.TS.BS Jeyaraj Durai Pandian - Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới 2024 - 2026
“Tôi tin rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều trung tâm đột quỵ. Quan trọng hơn, không chỉ thêm mà còn tăng chất lượng trong việc chăm sóc, điều trị đột quỵ. Đây cũng là mục tiêu của Hội Đột quỵ TPHCM, Hội Đột quỵ Việt Nam và sắp tới là Hội Đột quỵ Hà Nội hướng đến trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân đột quỵ” - PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh.
Đặc biệt, lần này, các giải thưởng của WSO do GS.TS.BS Jeyaraj Durai Pandian - Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới 2024 - 2026 trao trực tiếp. Ông là người người châu Á duy nhất cho đến nay được bầu vào Chủ tịch Hội Đột quỵ thế giới và cũng là diễn giả rất nổi tiếng, có mặt ở hầu hết các hội nghị tốt nhất về chuyên ngành đột quỵ hiện nay.
“Đây là điều hết sức quan trọng. Tôi tin rằng ở cương vị này trong nhiệm kỳ mới, các nước châu Á, trong đó có Việt Nam sẽ có nhiều lợi ích và sẽ có nhiều sự hỗ trợ hơn từ Hội Đột quỵ Thế giới. Bởi vì không ai hiểu người châu Á bằng chính người châu Á. Chúng ta cùng một cơ chế bệnh sinh và giống nhau cả về kinh tế, xã hội” - PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh.
Bệnh viện chứng nhận giải thưởng Kim Cương:
Trung Tâm Đột Quỵ Bệnh viện Bạch Mai thành lập 11/2020 với quy mô 46 giường nhân lực gồm 10 bác sĩ, 24 điều dưỡng, 1 hộ lý. Mỗi quý tiếp nhận điều trị khoảng 1.500 bệnh nhân đột quỵ. Sau khi tham gia quản lý chất lượng trung tâm đã dành được giải thưởng Kim Cương của WSO và duy trì được trong suốt 11 quý liên tiếp. Trung tâm cũng là nơi đào tạo phát triển mạng lưới Đột quỵ cho khu vực miền Bắc.
Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế SIS Cần Thơ thành lập năm 2019, là bệnh viện tư nhân với các kỹ thuật điều trị Đột quỵ chuyên sâu của vùng ĐBSCL. Bệnh viện được đầu tư rất nhiều trang thiết bị hiện đại, triển khai đầy đủ các kỹ thuật điều trị đột quỵ, kể cả các kỹ thuật chuyên sâu và phức tạp. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tham gia QLCL bằng Res-Q. Và là quý thứ 4 liên tiếp bệnh viện đạt giải Kim Cương.
Đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Quân y 175 thành lập vào năm 2000, bắt đầu tham gia quản lý chất lượng bằng RES-Q vào năm 2019. Trải qua hơn 20 năm, đơn vị đã từng bước không ngừng cải thiện chất lượng quy trình điều trị đột quỵ, rút ngắn cửa sổ điều trị cho bệnh nhân. Với quy mô 75 giường, đơn vị đột quỵ Bệnh viện Quân y 175 đã và đang chăm sóc, điều trị cho hơn 300 bệnh nhân đột quỵ trong 1 quý. Đơn vị đã duy trì liên tục giải thưởng Kim Cương của Hội Đột quỵ thế giới (WSO) trong suốt 3 quý liên tiếp.
Trung Tâm Đột quỵ Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An được thành lập tháng 12/2018 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2019. Nằm trong một bệnh viện là bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ, trung tâm luôn nỗ lực không ngừng để phát triển chất lượng điều trị Đột Quỵ. Trung tâm có 25 phòng với đội ngũ 13 bác sĩ, 23 điều dưỡng, tiếp nhận và điều trị trên 500 bệnh nhân mỗi quý. Kể từ 2019 đến nay trung tâm luôn duy trì giải thưởng bạch kim. Đặc biệt, năm 2023 trung tâm vinh dự 2 lần nhận giải thưởng Kim Cương.
Trung Tâm Đột Quỵ Bệnh viện tỉnh Phú Thọ được thành lập tháng 9/2018 với quy mô 120 giường. Nhân lực gồm 25 bác sĩ, 58 điều dưỡng và kỹ thuật viên. Đây là trung tâm hoàn chỉnh với 3 khoa trực thuộc: cấp cứu, bán cấp, phục hồi chức năng. Mỗi quý trung tâm điều trị khoảng 300 bệnh nhân. Ngay từ khi tham gia quản lý chất lượng năm 2019 trung tâm đã liên tục nhận giải thưởng Bạch Kim và đến năm 2023 trung tâm vinh dự 2 lần nhận giải Kim Cương.
Khoa Đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng, thành lập tháng 4/2019, hơn 100 giường bệnh, 13 bác sĩ và 25 điều dưỡng, điều trị 1.000 bệnh nhân 1 quý. Tham gia Quản lý chất lượng từ năm 2020 và Bệnh viện đã nâng từ hạng Vàng lên Kim Cương. Và đây là lần đầu tiên Bệnh viện đạt giải thưởng Kim Cương.