Hotline 24/7
08983-08983

15 tuổi đã bị cắt tử cung vì ung thư

Khoa Sản Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội vừa phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn tử cung của bệnh nhân T.N.T do bị ung thư cổ tử cung.

Sau khi khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán T.N.T (15 tuổi, ngụ tại Nam Định) bị ung thư cổ tử cung. Khối u ác tính nằm trong tử cung của T. có đường kính lên đến 10cm và để giữ tính mạng bệnh nhân, ngày 15-3, các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ hoàn toàn tử cung.
 
T. cho biết trước đó hơn 1 năm, cô có hiện tượng đau bụng, rong kinh dài ngày. T. đi khám và được chẩn đoán là pôlíp cổ tử cung nên đã được phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ ít tháng sau đó, tình trạng đau bụng và rong kinh lại xuất hiện.

Các bác sĩ cho biết ung thư cổ tử cung là bệnh phụ nữ thường gặp, có diễn tiến âm thầm nên hầu như không có triệu chứng cụ thể. Tuy nhiên, bệnh rất hiếm gặp ở người trẻ tuổi mà thông thường ở tuổi 30 - 55.
 
Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo chị em nên đi khám phụ khoa định kỳ tại các cơ sở y tế chuyên khoa, khi phát hiện bất thường cần đến bệnh viện để tránh những việc đáng tiếc xảy ra. Với những trường hợp bị cắt bỏ tử cung, phụ nữ sẽ không còn khả năng sinh con.

Theo Người lao động

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X