Hotline 24/7
08983-08983

14% đồng tính nam nhiễm HIV

Theo thống kê gần nhất có 14% trong số người đồng tính nam nhiễm HIV; 100% trầm cảm, sống khép kín, stress; trên 30% tự tử không thành công...

Tại cuộc tọa đàm “Lên tiếng giảm kỳ thị” với người đồng tính nam do Cục Phòng chống HIV/AIDS và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức ngày 17/5, Bộ Y tế cho hay theo thống kê gần nhất có 14% trong số người đồng tính nam nhiễm HIV.

Một điều tra nhỏ trên nhóm đồng tính nam cho thấy 100% trầm cảm, sống khép kín, stress; 70% nghỉ học giữa chừng, ảnh hưởng đến việc học (lưu ban, chuyển trường); trên 30% tự tử không thành công...

Nghiên cứu này cũng cho thấy do bị kỳ thị từ xã hội, gia đình và nhân viên y tế, nhóm đồng tính nam khó tiếp cận tình dục an toàn, do đó tỉ lệ lây lan HIV trong nhóm này tăng nhanh.

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, hiện đã có 20 địa phương có mô hình phòng chống HIV cho nhóm tình dục đồng giới nam, sắp tới có thêm một số địa phương như Bến Tre, Thừa Thiên - Huế.

 
Theo L.Anh - Tuổi Trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X