Hotline 24/7
08983-08983

10 căn bệnh ung thư gây tử vong cao nhất thế giới

Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư được chẩn đoán ở Mỹ hiện lên tới 65%. Dưới đây là 10 dạng gây tử vong cho nhiều người từ năm 2003 đến 2007.

Ung thư phổi và phế quản là loại ung thư gây tử vong cao hàng đầu ở Mỹ với 792.495 người đã thiệt mạng. Riêng vào năm 2010, hơn 157.000 người chết vì ung thư phổi và cuống phổi.

Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu chính từ sử dụng thuốc lá. Độ tuổi thường hay mắc nhất nằm trong khoảng từ 55-65 tuổi.

Ung thư ruột kết và trực tràng có tỉ lệ tử vong xếp hàng thứ hai. Ung thư ruột kết hình thành trong các mô ruột kết, còn ung thư trực tràng phát tán rất chậm khoảng vài inch tại ruột lớn gần hậu môn. Biểu hiện ban đầu là nổi những cục nhỏ, những tế bào lành được gọi là "pô-líp" trải qua thời gian dài trở thành ung thư. Do đó, nên chụp phim để tìm ra các  "pô-líp" trước khi chúng chuyển sang giai đoạn ung thư. Hai dạng ung thư này cướp đi mạng sống của 268.783 người và riêng năm 2010 là hơn 51.000 người.

Ung thư vú: là dạng ung thư phổ biến đứng hàng thứ hai đối với phụ nữ. Loại ung thư này thường hình thành ở những ống dẫn sữa đổ về núm vú hoặc các tuyến sản sinh ra sữa ở nữ giới. Nam giới cũng có thể mắc và gần 2.000 đàn ông đã chết vì ung thư này từ năm 2003 – 2008. 206.983 người thiệt mạng vì ung thư vú và riêng năm 2010 là gần 40.000 người.

Ung thư tuyến tụy: làm 162.878 người Mỹ thiệt mạng. Loại ung thư  hình thành từ những mô ở tuyến tụy - nơi diễn ra quá trình tiêu hoá và trao đổi chất trong cơ thể. Khá khó khăn để phát hiện và phòng ngừa sớm bệnh này vì chúng hình thành “lén lút nhưng lại phát triển nhanh. Ung thư tuyến tụy khiến gần 37.000 người chết riêng năm 2010.

Ung thư tuyến tiền liệt gây tỷ lệ tử vong cao đứng hàng thứ hai ở nam giới, xếp sau ung thư phổi và cuống phổi. Thường bệnh bắt đầu hình thành một cách chậm chạp ở tuyến tiền liệt, nơi sản sinh tinh dịch. Ung thư tuyến tiền liệt làm chết khoảng 32.000 đàn ông vào năm 2010 trong tổng số 144.926 người đã thiệt mạng

Ung thư máu đã gây tử vong cho 108.740 người. Sự khủng hoảng thừa các tế bào máu trắng bình thường gây ra căn bệnh ung thư bạch cầu. Bệnh bạch cầu thường được xét ở khía cạnh tốc độ hình thành và những loại tế bào nào đã ảnh hưởng. Đăc biệt, từ năm 2003 - 2007, một dạng bệnh bạch cầu cấp tính đã gây nên cái chết của khoảng 41.714 người. Gần 22.000 người đã bị thiệt mạng chỉ trong năm 2010.

U ác tính ở gan, lá lách gây ảnh hưởng đến các tế bào bạch huyết- một loại máu trắng. Biểu hiện dễ thấy là các khối u bướu bạch huyết, phát sốt và giảm cân. Vài loại bệnh ung thư trong đó bệnh ung thư tế bào bạch huyết là có mức độ tàn phá nặng nhất. Đã có 104.407 người chết vì bệnh này trong đó khoảng hơn 20.000 người vào năm 2010.

Ở Mỹ, 79.773 người chết vì ung thư gan và ung thư ống mật. Riêng tỷ lệ người mắc bệnh ung thư gan có hướng gia tăng. Tương tụ dạng bệnh này là ung thư ống mật. Chúng thường xuất hiện ở ống dẫn mật từ gan đến ruột. Năm 2010, gần 19.000 người Mỹ đã bị chết vì hai căn bệnh ung thư này.

Ung thư buồng trứng là bệnh ung thư gây tử vong đứng hàng thứ tư ở phụ nữ trong thời điểm từ 2003 – 2007 với 73.638 người chết. Độ tuổi trung bình dễ mắc bệnh là 63. Dù khá dễ điều trị nhưng rất khó để phát hiện ra bệnh trong thời kỳ đầu. Hội chứng của bệnh là cảm thấy khó chịu ở vùng bụng, đi tiểu khó khăn và đau ở vùng xương chậu. Gần 14.000 phụ nữ qua đời do căn bệnh ung thư này vào năm 2010.

Ung thư thực quản bắt nguồn từ những tế bào nằm ở thực quản - ống dẫn thức ăn từ họng xuống dạ dày, và thường phát ra ở vùng hạ của thực quản. Từ năm 2003 -2007, đã có 66.659 người chết với tỉ lệ nam giới bị nhiều hơn nữ giới. Còn riêng trong năm 2010 có khoảng 14.500 người chết vì căn bệnh này.

AloBacsi.vn
Theo Health News


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X