Hotline 24/7
08983-08983

Thụy Điển: Hạnh phúc làm mẹ của người phụ nữ sinh con từ tử cung hiến tặng

Malin Stenberg ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển, trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới làm mẹ nhờ tử cung cấy ghép.

hanh-phuc-lam-me-cua-nguoi-phu-nu-co-con-tu-tu-cung-cay-ghep-dau-tien-tren-the-gioi

Lần đầu tiên ôm con vào lòng, Malin cảm thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh: Facebook.

15 tuổi, Malin mới biết cô không có tử cung bẩm sinh. Điều này đồng nghĩa với việc Malin sẽ chẳng bao giờ có con. Tuy nhiên, kể từ khi cô gặp hôn phu Claes Nilsson, mọi chuyện đã thay đổi. Claes hứa sẽ tìm cách để hai người có hạnh phúc trọn vẹn. Malin và Claes sau đấy tìm hiểu việc nhận con nuôi và mang thai hộ. Cuối cùng, cách đây ba năm, họ tham gia chương trình cấy ghép tử cung ở Đại học Gothenburg, Thụy Điển. 

Trong số 9 người tham gia, phần lớn đều được mẹ đẻ hiến tử cung. Riêng trường hợp của Malin, cô nhận tử cung của bà Ewa Rosen, 61 tuổi. Bà Ewa là bạn của gia đình Malin. Sau khi tử cung được ghép thành công, Malin làm thụ tinh trong ống nghiệm và thành công ở ngay lần đầu tiên. Vợ chồng cô đã phải hết sức cẩn thận và giữ gìn cho tới khi con trai chào đời. 

"Tôi cảm nhận điều tuyệt vời khi lần đầu tiên ôm con vào lòng. Tôi ngay lập tức cảm thấy đó là con mình. Một cảm giác rất tự nhiên. Giờ thì chúng tôi thực sự là một gia đình", Malin tâm sự. 

Sinh sớm hai tháng bằng phương pháp mổ nhưng bé Vincent, hiện 20 tháng tuổi, khỏe mạnh và vui vẻ, không khác các em bé cùng tuổi, theo tờ Dagens Industri của Thụy Điển. Bà Ewa trở thành mẹ đỡ đầu của Vincent và tới thăm bé thường xuyên. 

Giờ khi đã là bà mẹ 38 tuổi, Malin hạnh phúc kể về hành trình làm mẹ diệu kỳ của mình. Cô là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới có con từ tử cung cấy ghép. Malin muốn chia sẻ câu chuyện của mình để truyền hy vọng cho những người có cùng cảnh ngộ.

"Nếu bạn ước có một gia đình nhưng không thể sinh con tự nhiên, vì bất cứ lý do gì, thì điều đó cũng thật buồn. Hạnh phúc trọn vẹn là khi có một gia đình, dù việc có con nhờ cấy ghép tử cung, nhận con nuôi hay cách nào khác. Thật kỳ diệu", Malin nói.

Theo The Sun, ước tính 15.000 phụ nữ Anh sinh ra không có tử cung hay buộc phải cắt đi do ung thư hoặc những bệnh khác.

hanh-phuc-lam-me-cua-nguoi-phu-nu-co-con-tu-tu-cung-cay-ghep-dau-tien-tren-the-gioi-1

Sinh sớm hai tháng nhưng Vincent, hiện 20 tháng tuổi, khỏe mạnh và vui vẻ. Ảnh: Twitter.

Theo Hà Phương - Ngoisao.net

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X