Mép rốn bé sơ sinh xuất hiện vùng máu tụ bằng hạt đậu ngự, mẹ phải làm sao?
Câu hỏi
Thưa BS, Tôi sinh mổ lần 2 khi thai bắt đầu sang tuần 38, cháu được 2.7kg, ăn ngủ tốt, không phải nằm lồng ấp. Hiện cháu đã được 14 ngày tuổi tuy nhiên chưa rụng rốn. Hôm nay cháu xuất hiện 1 vùng máu tụ ở mép rốn. Sáng chỉ là 1 chấm nhỏ, chiều đã lan ra rộng hơn to bằng hạt đậu ngự. Tôi rất lo lắng vì tôi tránh không để nước rớt vào rốn và không dùng bất kỳ dung dịch gì để vệ sinh rốn cho cháu. Rất mong BS tư vấn thêm. Xin cảm ơn.
Trả lời
Bé chậm rụng rốn. Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Bé của chị thuộc dạng chậm rụng rốn nhưng nếu rốn không có hiện tượng sưng nóng, đỏ đau, không nung mủ, chảy máu,… thì không phải lo. Còn biểu hiện trên chị cần theo dõi thêm, nếu thấy lan rộng hơn hoặc có bất thường khác chị nên đưa bé đi khám.
Bây giờ, chị nên rửa sạch rốn hàng ngày bằng nước muối sinh lý và nên để hở rốn, không quấn kín băng thun như các bà mẹ bĩm sữa thường làm, rồi từ từ rốn sẽ khô và rụng.
Thân mến.
Mời tham khảo thêm:
| Quá trình rụng rốn ở trẻ sơ sinh sẽ diễn ra khoảng 7-10 ngày sau sinh. Tuy nhiên, “lịch trình” này không hoàn toàn đúng với tất cả các nhóc. Nếu rốn của trẻ sơ sinh rụng muộn hơn, mẹ cũng không cần quá lo, miễn rốn không có bất kỳ dấu hiệu bất thường như chảy dịch, có mùi hôi, chân rốn sưng đỏ… Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian rụng rốn ở trẻ sơ sinh. Chẳng hạn, nếu bạn sinh con lần đầu, bé cưng sẽ rụng rốn muộn hơn so với những bé có mẹ đã sinh lần 2, lần 3. Những bé sinh non cũng thường rụng rốn muộn hơn trẻ đủ tháng. Vì vậy, mẹ đừng quá lo nếu rốn trẻ rụng muộn hơn bình thường, miễn rốn con yêu không chảy dịch, sưng đỏ, có mùi hôi hay có bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Mẹ chỉ cần vệ sinh rốn bé bằng nước muối sinh lý và để hở rốn. Một số lưu ý quan trọng khi vệ sinh rốn cho trẻ sơ sinh, mẹ đừng quên nhé! - Không vệ sinh bằng cồn: Các loại cồn hiện nay đều không đảm bảo chất lượng, hơn nữa cũng dễ gây kích ứng cho làn da mỏng manh của trẻ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mẹ nên vệ sinh rốn trẻ bằng nước muối loãng. - Giữ rốn khô: Cho đến khi rốn trẻ rụng hoàn toàn, mẹ nên tránh ngâm rốn bé cưng quá lâu trong nước, nhất là trong lúc tắm bé. - Để rốn tiếp xúc với không khí càng nhiều càng tốt: Không chỉ giúp rốn khô nhanh hơn, cách này còn giúp giảm bớt nguy cơ nhiễm trùng. Lưu ý: Khi mặc tã cho bé, mẹ nên gấp tã xuống dưới rốn, tránh không để chất thải dính vào rốn. - Tuyệt đối không bứt dây rốn: Quá trình rụng rốn ở trẻ sơ sinh sẽ diễn ra tự nhiên, không cần bất cứ sự can thiệp nào. Rốn sẽ tự rụng sau khi khô. Việc tự ý bứt dây rốn trước thời gian cần thiết có thể gây chảy máu, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiễm trùng rốn. Nếu xuất hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào, tốt nhất mẹ nên đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
